Triển khai chiến cơ tại Syria: Hạ viện Nga đã 'bật đèn xanh'

Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) đã phê chuẩn nghị định thư về việc triển khai chiến cơ tại Syria nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống IS tại quốc gia Ả Rập này.

Hôm 14/7, Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) đã phê chuẩn nghị định thư về việc triển khai chiến cơ của nhóm không quân thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga tại Syria.

Nghị định thư đối với thỏa thuận giữa Nga và Cộng hòa Ả Rập Syria về triển khai nhóm không quân thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga tại Syria đã được ký kết tại Damascus hồi tháng 1. Thỏa thuận bao gồm việc triển khai nhóm không quân Nga, cùng với các tài sản di động và bất động sản .

Hạ viện Nga đã "bật đèn xanh" cho việc triển khai chiến cơ tại Syria.

Theo thỏa thuận này, phía Syria sẽ tiến hành hoạt động bảo bệ bên ngoài căn cứ quân sự Nga và biên giới bờ biển của trung tâm hậu cần, nơi phía Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng không và bảo vệ bên trong, cũng như duy trì trật tự công cộng tại khu vực triển khai chiến cơ.

Theo Chủ tịch Ủy ban An ninh của Duma quốc gia, cựu Chỉ hủy lực lượng đổ bộ đường không Vladimir Shamanov, sự hiện diện không quân Nga tại Syria là một nhân tố đảm bảo sự ổn định.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolay Pankov khẳng định, nghị định thư đặt ra khuôn khổ pháp lý quốc tế, theo đó quy định các điều khoản của nhóm không quân thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Thỏa thuận và nghị định thư này sẽ có hiệu lực trong 49 năm kể từ khi ký kết và có khả năng sẽ kéo dài thêm 25 năm.
Ông cho biết thêm, chi phí hàng năm của việc thực hiện nghị định thư vào khoảng 20 triệu rúp do Bộ Quốc phòng Nga chi trả như một phần của ngân sách liên bang Nga.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trien-khai-chien-co-tai-syria-ha-vien-nga-da-bat-den-xanh-d103837.html