Trị “yêu râu xanh”, bảo vệ chính mình bằng nút khẩn cấp trên smartphone

Cơ quan viễn thông Ấn Độ vừa công bố đề xuất bổ sung nút gọi khẩn cấp cho tất cả các loại smartphone để giúp người dân tự bảo vệ chính mình.

Đề xuất này của cơ quan viễn thông Ấn Độ sẽ biến chiếc điện thoại di động thành một công cụ hữu hiệu trong việc giúp người dùng tự bảo vệ mình trong các tình huống nguy hiểm.

Theo đó, bắt đầu từ 1/1/2017, mọi chiếc điện thoại di động được sản xuất và bày bán tại Ấn Độ phải có một nút gọi khẩn cấp duy nhất, giúp người dùng có thể liên lạc với cơ quan hỗ trợ gần nhất trong các trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm.

Tất cả các smartphone được bổ sung nút gọi khẩn cấp để giúp người dân bảo vệ chính mình (Ảnh: Internet).

Cụ thể khi gặp các tình huống nguy hiểm hay đối diện với các "yêu râu xanh", người dùng chỉ cần bấm nút khẩn cấp trên smartphone.

Báo động khẩn cấp sẽ được kích hoạt khi nhấn một nút được định sẵn trên smartphone hoặc giữ phím “5” và “9” đối với các thiết bị di động khác. Tất cả các nhà sản xuất di động, bao gồm cả các công ty lớn như Apple và Samsung, đều phải tuân thủ quy định này tại Ấn Độ.

Nút gọi khẩn cấp sẽ giúp bạn liên lạc với cơ quan hỗ trợ nơi gần nhất.

Ngoài ra, từ 1/1/2018, các thiết bị cầm tay di động sản xuất và bày bán tại nước này còn phải có thêm chức năng định vị theo hệ định vị toàn cầu (GPS).

Đề xuất này thực sự rất có ích đối với một đất nước mà tình trạng tấn công tình dục phụ nữ và hiếp dâm thường xuyên diễn ra như Ấn Độ. Công nghệ này sẽ thực sự bảo vệ được phụ nữ đất nước này thoát khỏi những tên “yêu râu xanh” nguy hiểm.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tri-yeu-rau-xanh-bao-ve-chinh-minh-bang-nut-khan-cap-tren-smartphone-a178373.html