Trí tuệ nhân tạo có thể sánh ngang con người vào năm 2029

Một quản lý cấp cao của Google dự đoán con người sẽ sáp nhập với máy móc trong tương lai khi trí thông minh nhân tạo (AI) đạt điểm kỳ dị.

Ray Kurzweil đưa ra nhiều dự đoán về AI. Ảnh: YouTube.

Ray Kurzweil, giám đốc kỹ thuật của Google, dự đoán điểm kỳ dị AI sẽ diễn ra vào năm 2029 và con người sẽ sáp nhập với máy móc sau đó vài năm, Express hôm 18/3 đưa tin. Điểm kỳ dị AI là thời điểm khi máy móc sánh ngang với con người về độ thông minh.

"Năm 2029, máy móc sẽ sở hữu trí thông minh như con người. Chúng ta có thể đặt máy móc bên trong não, kết nối chúng với đám mây dữ liệu và mở rộng trí tuệ bản thân", Kurzweil phát biểu tại Hội thảo SXSW ở Austin, Texas, Mỹ.

Kurzweil cũng nhấn mạnh rằng viễn cảnh AI nô lệ hóa con người không có cơ sở thực tế. Theo ông, mục đích của AI là mang lại lợi ích cho con người thay vì vượt lên con người. Việc sáp nhập với máy móc trong tương lai có thể giúp con người cải tiến năng lực đáng kể.

"Thực tế đang diễn ra là máy móc mang tới sức mạnh cho tất cả chúng ta. Chúng khiến chúng ta trở nên thông minh hơn. Chúng vẫn chưa được đặt bên trong cơ thể chúng ta, nhưng vào thập niên 2030, chúng ta sẽ kết nối tân vỏ não, phần chịu trách nhiệm về ngôn ngữ và ý thức trong não bộ, với đám mây dữ liệu", Kurzweil nói.

Theo VNE

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/giao-duc-khoa-hoc/201703/tri-tue-nhan-tao-co-the-sanh-ngang-con-nguoi-vao-nam-2029-2792813/