Tri ân quá khứ - Thắp sáng tương lai

Hội Chiến sĩ Bảo vệ TCQT tại Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho đồng đội.

(Cadn.com.vn) - Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, gần 3 năm qua, Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - 81 ngày đêm năm 1972 tại thành phố Đà Nẵng (viết tắt, Hội Thành cổ Quảng Trị (TCQT) tại Đà Nẵng) tổ chức hoạt động theo hướng tích cực, đúng Điều lệ Hội với tinh thần “Tri ân quá khứ - Thắp sáng tương lai”. Theo đó, Hội đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ kinh phí cùng với gia đình xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Hòa Châu, H. Hòa Vang (2014); nâng cấp các căn “Nhà đồng đội” cho các hội viên Nguyễn Bá Tùng, Chi hội Sư đoàn 325, thường trú tại P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ (2015) và hội viện Nguyễn Xuân Hương, Chi hội Sư đoàn 304, thường trú tại P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng (2016). Kinh phí hỗ trợ, mỗi nhà từ 40 đến 50 triệu đồng, từ nguồn của Hội Chiến sĩ Bảo vệ TCQT năm 1972 (toàn quốc) và tinh thần tự nguyện đóng góp của các hội viên trong Hội TCQT tại Đà Nẵng.

Cùng với việc làm ý nghĩa trên, Hội TCQT tại Đà Nẵng còn tổ chức đợt thăm chiến trường xưa, thắp nến tri ân đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Trường Sơn, Nghĩa trang Đường Chín và TCQT. Trong chuyến đi này, Hội đến thăm hỏi và trao 30 suất quà cho các đồng đội cùng tham gia chiến đấu, bảo vệ TCQT và các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại các địa phương, nơi trước đây các đơn vị đóng quân, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Thông qua việc thăm hỏi, tặng quà các đồng đội cùng chung chiến đấu năm xưa đã cung cấp thông tin về các địa danh, phần mộ liệt sĩ là những đồng đội cùng chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972. Và tổ chức chuyến tham quan, du lịch tại tỉnh Kiên Giang, các hội viên đến thắp hương, tri ân liệt sĩ chiến đấu, hy sinh tại Trại giam Cây Dừa, đảo Phú Quốc. Chuyến thăm này để lại ấn tượng sâu sắc với chúng tôi về tinh thần kiên cường đấu tranh và sự chịu đựng tra tấn dã man của địch, nhưng các chiến sĩ bị tù đày tại đây vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với cách mạng...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2017, Hội đề ra kế hoạch xây dựng “Quỹ đồng đội” để tiếp tục xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào các NTLS; phát huy hiệu quả, cách làm tạo nguồn quỹ tiết kiệm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh... Theo đó, tinh thần hội viên đã hưởng ứng tích cực, tham gia hỗ trợ được 105 triệu đồng, bao gồm các hội viên Lâm Quang Minh, Chi hội Sư đoàn 325, hỗ trợ 10 triệu đồng; Vũ Văn Long, Chi hội Sư đoàn 320: 10 triệu đồng; Mai Phước Liệu, Chi hội Sư đoàn 320, hỗ trợ 5 triệu đồng; Phạm Văn Hải, Chủ tịch Hội TCQT tại Đà Nẵng, hỗ trợ 80 triệu đồng.

Hướng đến, hưởng ứng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Quảng Trị (2-5-1972 – 2-5-2017) và 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017). Ban Chấp hành Hội tổ chức các hội viên cùng với hội viên Cao Xuân Đại người biết thông tin về các phần mộ liệt sĩ để quy tập vào NTLS hoặc thông báo cho thân nhân liệt sĩ biết đưa về địa phương. Tổ chức trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Thành Cổ, trị giá một cây lộc vừng dự kiến 30 triệu đồng. Thường trực Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát nhà ở một đồng đội tại xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang và quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để nâng cấp nhà đồng đội. Tại 5 Chi hội hưởng ứng đợt phát động, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo nguồn quỹ, theo cách làm mỗi ngày mỗi hội viên bỏ ống 2.000 đồng đến cuối năm tổng hợp, để Ban chấp hành Hội thực hiện theo kế hoạch hoạt động đã đề ra. Việc làm ý nghĩa này được tiếp tục phát huy hiệu quả mà Đại tá Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch Hội đã làm trong nhiều năm qua và đã giúp đỡ, hỗ trợ con, cháu đồng đội còn hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ trợ gia đình có người bệnh điều trị lâu ngày tại bệnh viện, được chính quyền địa phương, nhân dân, các y sĩ, bác sĩ tại các bệnh viện ghi nhận.

Nhân Mùi

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_157690_tri-an-qua-khu-tha-p-sa-ng-tuong-lai.aspx