Tri ân những tấm lòng vì người nghèo

Ngày 27-11, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân trong vận động, chăm lo cho người nghèo và tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2016.

Có 18 mô hình và cách làm hay được giới thiệu tại hội nghị cùng khoảng 100 đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân đã được tri ân vì nhiều năm qua đã duy trì và phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả như bếp ăn từ thiện, phòng khám từ thiện, tổ hợp tác không lãi, tổ xe ôm tự quản vượt nghèo, tổ dân phố nghĩa tình...

Trước đó, tại chương trình văn nghệ "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" do Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã ủng hộ tổng số tiền 35 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo.

Sân chơi khoa học dành cho thiếu nhi Thủ đô

Sáng 27-11, Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức Sân chơi khoa học - kỹ thuật dành cho thiếu nhi Thủ đô lần thứ hai - năm 2016, thu hút gần 400 em học sinh thuộc 25 trường tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội tham gia. Ban tổ chức đã nhận được 33 sản phẩm dự thi, trong đó có 25 sản phẩm sáng tạo và tám sản phẩm là phần mềm tin học. Sân chơi là nơi khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thiếu nhi, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà khoa học trong tương lai...

Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, hiệu quả

Tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến về Chương trình phối hợp Vận động và giám sát BHXH, BHYT đến năm 2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và BHXH Việt Nam. Trong đó, đề xuất một số nội dung phối hợp trọng tâm, như: tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phát huy vai trò MTTQ Việt Nam giám sát, phản biện xã hội và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật và xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021". Có 22 tham luận được chia sẻ tại hội thảo liên quan kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động HĐND. Theo các đại biểu, những năm qua, HĐND cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, quyết định nhiều biện pháp, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên hoàn lương

Tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đác Lắc vừa tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên hoàn lương. Với chủ đề "Thắp sáng niềm tin vào cuộc sống", tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Đác Lắc đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những thanh niên từng vi phạm pháp luật nay vươn lên trong cuộc sống, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong các hoạt động phòng, chống, ngăn ngừa tội phạm và tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương trong tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Hội LHTN tỉnh đã trao số vốn khởi nghiệp 40 triệu đồng giúp hai thanh niên; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao gần 450 triệu đồng hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 15 thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31394302-tri-an-nhung-tam-long-vi-nguoi-ngheo.html