Tri ân 'Mười bông hoa thép' vùng đất Lam Hạ (Hà Nam)

Tối 2-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày hy sinh của 10 nữ dân quân Lam Hạ (1/10/1966 - 1/10/2016) và đón Bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia Trận địa pháo phòng không Lam Hạ, do Báo Nhân Dân và tỉnh Hà Nam tổ chức, đã diễn ra tại TP Phủ Lý (Hà Nam).

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng”.

Qua những ca khúc đi cùng năm tháng, những vở nhạc kịch được dàn dựng công phu, chương trình đã góp phần tái hiện chân thực, sinh động thời khắc lịch sử hào hùng, những chiến công vang dội trên vùng đất Lam Hạ cách đây 50 năm. Thời kỳ kháng chiến chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xã Lam Hạ (thuộc huyện Duy Tiên trước đây, TP Phủ Lý ngày nay) là điểm giao thông quan trọng, liên tục bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá ác liệt nhằm ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

Để bảo vệ những mục tiêu quan trọng, 10 nữ dân quân Lam Hạ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong trận chiến đấu ngày 1-10-1966 và ngày 7-7-1967 khi tuổi đời còn rất trẻ. Tinh thần, ý chí chiến đấu của 10 nữ dân quân được ví như “Mười bông hoa thép” mãi mãi tỏa sáng.

Dịp này, tỉnh Hà Nam phối hợp với các ngành, đoàn thể chức năng tổ chức hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ” nhằm làm rõ công lao của các nữ dân quân và giá trị lịch sử, văn hóa của di tích Trận địa pháo phòng không Lam Hạ.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/850445/tri-an-muoi-bong-hoa-thep-vung-dat-lam-ha-ha-nam