Trèo tường vào bị hổ vồ chết, đổ lỗi cho công viên

Việc người đàn ông bị hổ cắn thê thảm dẫn đến cái chết tiếp tục gây tranh cãi sau khi người nhà nạn nhân đẩy mọi trách nhiệm cho sở thú.

Ngày 31/1, Shanghaiist tiếp tục cập nhật những thông tin mới về vụ tai nạn thảm khốc trong công viên hoang dã Youngor (ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang khiến dư luận nước này xôn xao trong nhiều ngày qua.

Hai ngày sau khi người đàn ông họ Zhang (40 tuổi, quê tỉnh Hồ Bắc) bị hổ cắn chết trước mặt vợ con, bạn bè và đông đảo du khách khác, thân nhân của Zhang đã lên tiếng. Người nhà của Zhang cho rằng, chính "lỗ hổng" an ninh của sở thú này đã khiến người nhà của họ bị mất mạng oan uổng.

Theo người nhà của Zhang, một công viên hoang dã cần phải được canh phòng nghiêm ngặt, cần được xây dựng an toàn, không để sót lại chỗ hổng nào khiến cho du khách có cơ hội lọt vào bên trong.

Công viên này đã không có biện pháp giám sát chặt chẽ, dẫn đến không thể kiểm soát toàn bộ phạm vi lãnh thổ công viên, không quản lý được việc có người leo tường đột nhập vào bên trong hay không.

Và bức tường rào 3 mét là không an toàn, những người không muốn mua vé sẽ dễ dàng nảy sinh ý định vượt tường vì có khả năng trèo qua được.

Du khách muốn trốn vé đã trèo tường vào trong công viên

Du khách Zhang bị hổ cắn chết

Như đã đưa tin, hôm 29/1, Zhang đã đến thăm quan sở thú với vợ con, đồng nghiệp họ Li và vợ con anh Li. Vì vé vào công viên khá cao, 130 nhân dân tệ (khoảng 430 nghìn đồng) cho người lớn và 70 nhân dân tệ (hơn 230 nghìn đồng) cho trẻ em, nên Zhang và Li chỉ mua vé qua cổng cho vợ con họ.

Hai người đàn ông này sau đó đã phớt lờ các biển cảnh báo nguy hiểm được cắm ở hàng rào và trèo qua bức tường cao 3 mét ở phía tây bắc công viên để vào bên trong.

Sau đó, cả hai lại tiếp tục trèo qua một bức tường khác cũng cao 3 mét để vào trong khu sinh sống của hổ. Tuy nhiên, chỉ mình Zhang tiếp tục vượt qua được bức tường này.

Khi leo xuống khu ở của hổ, Zhang đã lập tức bị 3 con hổ đực bao vây, tấn công dữ dội dẫn đến thương tích nặng và tử vong.

Thu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/treo-tuong-vao-bi-ho-vo-chet-do-loi-cho-cong-vien-3328193/