Trên đường tuần tra, nhân viên bảo vệ rừng bị tử vong

Một nhân viên bảo vệ rừng trên đường đi tuần tra bị tử vong chưa rõ nguyên nhân, bên cạnh thi thể có một chiếc xe ô- tô mang BKS nước Lào bị hư hỏng nặng.

Theo đó, vào trưa 20-2, lực lượng chức năng Quảng Trị đã phát hiện anh Trịnh Xuân Khấm (trú tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - ĐakRông (Quảng Trị) bị tử vong tại khu vực cột mốc 599 (thuộc địa phận xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa). Tại hiện trường, ngoài xe máy của anh Khấm, còn có xe ô-tô Fortune Lào mang BKS 2309 bị hư hỏng khá nặng.

Anh Trịnh Xuân Khấm trong một lần tuần tra, bảo vệ rừng

Ông Bùi Văn Tý, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông cho biết trưa 20-2 có nhận được thông tin anh Khấm bị thiệt mạng khi đi tuần tra, bảo vệ rừng. Ông Khấm là chuyên trách bảo vệ rừng phụ trách trạm Cu Vơ (xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa).

Đến 15 giờ ngày 20-2, lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa vẫn đang ở hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và điều tra, làm rõ vụ việc.

H. Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tren-duong-tuan-tra-nhan-vien-bao-ve-rung-bi-tu-vong-20170220173419281.htm