Trên đời có 2 kiểu người: người sợ cô đơn và người độc thân vui tính

Những người sợ cô đơn sẽ không dám đối mặt việc chỉ có một mình làm hết mọi việc. Ngược lại những người không ngại độc thân lại rất biết cách vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống khi chỉ có một mình.

F.A thì cũng có nhiều kiểu F.A. Đâu phải ai cô đơn là đều sợ phải đối mặt với nó đâu. Chúng ta có nhiều chọn lựa để khiến cuộc sống của mình trở nên đặc biệt hơn, ngay cả khi chúng ta chỉ có một mình.

Những người sợ cô đơn sẽ không dám đối mặt việc chỉ có một mình làm hết mọi việc. Ngược lại những người không ngại độc thân lại rất biết cách vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống khi chỉ có một mình.

Sự khác biệt rõ rệt nhất của hai kiểu người này chính là cách tận hưởng cuộc sống. Người không sợ cô đơn vẫn có thể làm tốt mọi việc, nhưng người sợ cô đơn lại không dám ra khỏi nhà nếu không có ai đó đi cùng.

Việc đến rạp chiếu phim một mình với người sợ cô đơn là cả một cực hình. Họ lo sợ người khác nhận ra họ đang cô đơn đến mức nào, mà ngay cả một người bạn để đi cùng cũng không có. Với người không sợ cô đơn, hãy cứ luôn là những gì họ thích, mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.

Ở nhà một mình với người sợ cô đơn là cả một cực hình. Nhưng với những người biết tận hưởng cuộc sống, họ tìm thấy sự thoải mái ở tất cả mọi nơi.

Người không sợ cô đơn biết chấp nhận hoàn cảnh, biết tự yêu thương bản thân nhiều hơn.

Vì sợ phải ở một mình nên lúc nào những người e ngại việc cô đơn cũng muốn nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Việc này giúp họ tin rằng mình không cô đơn.

Người sợ cô đơn sẽ tan nát con tim nếu như có ai đó phản đối họ. Trong đầu những người này luôn thường trực suy nghĩ "cả thế giới không cần mình, không ai yêu mình"... nên họ cần rất nhiều sự đồng tình từ những người xung quanh. Thế nhưng người không sợ cô đơn thì ngược lại. Họ sẵn sàng đứng một mình 1 phía và mặc kệ người khác xì xào, bàn tán về mình.

Người không sợ cô đơn biết chấp nhận hoàn cảnh nên luôn vui vẻ, rạng rỡ còn người sợ không ai công nhận mình lại luôn suy nghĩ, đặt nặng vấn đề bản thân kém cỏi, dù sự thực không hề như vậy.

Theo nhmieev / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/tren-doi-co-2-kieu-nguoi-nguoi-so-co-don-va-nguoi-doc-than-vui-tinh-20160926142533111.chn