Trên 400 VĐV tham dự chung kết ở quận Hoàng Mai

Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình năm 2016 quận Hoàng Mai được tổ chức ngày 22-9, tại khu vực Nhà Văn hóa Khu đô thị bán đảo Linh Đàm.

Thi chung kết nội dung THCS nam.

Các đồng chí Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới, đại diện đơn vị thường trực BTC giải chạy cấp thành phố; Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Nguyễn Đức Vinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Lê Minh Trường, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND quận; Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànôịmới quận Hoàng Mai năm 2016... tham dự. 50 đoàn (16 trường THCS, 4 trường THPT - Giáo dục thường xuyên, 14 phường, 16 đơn vị doanh nghiệp, lực lượng vũ trang) với trên 400 VĐV đã tranh tài tại 8 nội dung thi đấu tại giải.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Trần Quý Thái, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànôịmới quận, năm 2016 là năm đầu tiên Ngày chạy Olympic và Giải chạy Báo Hànôịmới cấp cơ sở được kết hợp tổ chức, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng, đơn vị trên địa bàn. Gần 13.000 người đã tham dự giải, vượt xa chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo giải chạy cấp thành phố giao cho. Chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình năm 2016 quận Hoàng Mai được đánh giá cao nhờ hình thức tổ chức lễ khai mạc phong phú, khâu tổ chức thi đấu nhanh gọn, khoa học. Đây cũng là đơn vị thứ 29 tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới cấp quận, huyện, thị xã.

Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối THCS: Nguyễn Văn Sỹ (nam, THCS Thanh Trì), Trương Thùy Linh (nữ, THCS Lĩnh Nam); Khối THPT - Giáo dục thường xuyên: Lê Đức Mạnh (nam, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận), Nguyễn Thị Thu (nữ, THPT Hoàng Văn Thụ); Khối Công nhân viên chức - lực lượng vũ trang - Trung học chuyên nghiệp & Dạy nghề: Lê Văn Thái Hoàng (nam, Đoàn nghi lễ Công an nhân dân - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Đỗ Khánh Linh (nữ, Trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác); Khối phường: Nguyễn Văn Dũng (nam, phường Yên Sở), Hoàng Thanh Vân (nữ, phường Yên Sở); Giải toàn đoàn: Khối THCS: Nhất - THCS Lĩnh Nam, nhì - THCS Giáp Bát, Ba - THCS Thanh Trì; Khối THPT - Giáo dục thường xuyên: Nhất - THPT Hoàng Văn Thụ, nhì - THPT Việt Nam - Ba Lan, ba - Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận; Khối công nhân viên chức - lực lượng vũ trang - Trung học chuyên nghiệp & Dạy nghề: Nhất - Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác, nhì - Điện cơ Thống Nhất, ba - Chi cục Thuế quận; Khối phường: Nhất - phường Thanh Trì, nhì - phường Giáp Bát, ba - phường Lĩnh Nam.

Thùy An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/849246/tren-400-vdv-tham-du-chung-ket-o-quan-hoang-mai