Trên 4.288 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Ngày 15-10, tại Hà Nội, Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2010. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì buổi lễ.

Ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ cùng các đại biểu về thành công từ cuộc vận động “Vì người nghèo” tại tỉnh nhà. Theo bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau chương trình “Nối vòng tay lớn” được tổ chức ngày 31-12-2009 nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức quốc tế ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, đã có 63 tỉnh, thành phố đăng ký vận động với số tiền gần 2.253 tỷ đồng. Đến nay, tại 61 tỉnh, thành phố đã vận động được 1.456 tỷ đồng, đạt gần 65%. Chỉ còn hai tỉnh chưa có kết quả báo cáo là Lai Châu và Đắc Nông. Đối với các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, đến nay đã có 58 đơn vị ủng hộ với số tiền 1.538 tỷ đồng, vượt 16,7% tổng số tiền đã đăng ký trong chương trình “Nối vòng tay lớn” (gần 1.204 tỷ đồng). Các doanh nghiệp dự kiến ủng hộ trong quý IV năm 2010 là 630 tỷ đồng. Đặc biệt, có 19 tập đoàn, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ người nghèo năm 2011 với số tiền 936 tỷ đồng. Ngoài ra, có 10 tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ủng hộ 438 tỷ 473 triệu đồng; 13 tổ chức phi Chính phủ ủng hộ thông qua các chương trình, dự án giúp đỡ người nghèo tại các địa phương với số tiền 42,26 triệu USD tương đương 856 tỷ đồng… Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hiệu quả của cuộc vận động của quỹ "Vì người nghèo" trong những năm vừa qua. Nhờ đó, đến nay, sau 10 năm phát động, quỹ đã huy động được 5.120 tỷ đồng giúp đồng bào nghèo cả nước. Để công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp cần tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang có nhiều biến động, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra trong những tháng vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời tập trung nguồn lực để giảm nghèo ở những địa bàn khó khăn nhất của 62 huyện nghèo. Năm 2011 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%, đẩy nhanh việc hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm bợ, dột nát… Theo kế hoạch, sau tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ngày 31-12-2010 sẽ diễn ra Chương trình “Nối vòng tay lớn”, kêu gọi các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký ủng hộ người nghèo năm 2011. Hữu Tình

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/xa-hoi/tren-4288-ty-dong-ung-ho-nguoi-ngheo/40010.039.html