Trẻ sơ sinh có nên bế vác hay không?

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều là điều cần thiết cho sự phát triển của bé, do đó, mẹ không có việc gì phải lo lắng cả. Dẫu vậy, mẹ vẫn cần phân biệt được rõ ràng giữa giấc ngủ sinh lý...

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều: Dấu hiệu bình thường

Mỗi ngày, giấc ngủ của trẻ sơ sinh sẽ kéo dài khoảng 16-20 tiếng và sau 2-3 tiếng, bé sẽ tự động thức dậy đòi bú. Để chắc chắn đây là giấc ngủ bình thường của trẻ sơ sinh, mẹ hãy theo dõi số lần đi“ị” trong ngày và cân nặng của bé hàng tháng. Một đứa trẻ nhận được đủ số lượng sữa cần thiết trung bình sẽ “đi nặng” khoảng 3 lần và sử dụng hết 5 chiếc tã mỗi ngày. Về vấn đề cân nặng, nếu phát triển bình thường, trong 3 tháng đầu, bé sẽ tăng mỗi tháng khoảng 600gr-1kg.

Nếu bé đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì mẹ có thể hoàn toàn yên tâm với giấc ngủ của con mình rồi nhé, việc mẹ cần làm bây giờ là dạy bé cách phân biệt ngày, đêm và tuân theo khung giờ sinh hoạt mà mẹ đề ra cho bé, tuyệt đối không được để bé ăn, ngủ “vô tội vạ” mẹ nhé.

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều nhưng vẫn tăng cân đều đặn thì mẹ không cần phải lo đâu nhé

Trẻ sơ sinh ngủ nhiều: Dấu hiệu bệnh lý Trẻ sơ sinh bị sốt

Khi thấy 2 má của bé đỏ bừng hoặc hơi tái, đôi mắt có vẻ lờ đờ, trẻ có thể quấy khóc hoặc ngủ li bì, má đỏ hoặc hơi tái, trán, lòng bay tay, chân nóng hơn bình thường thì mẹ nên đặt nhiệt độ cho bé. Khi đo thân nhiệt cho bé, mẹ nên đặt nhiệt kế ở hậu môn hoặc nách của trẻ. Nếu nhiệt độ ở trên 37,5 độ C là trẻ bị sốt.

Trẻ sơ sinh bị mất nước

Trẻ sơ sinh ngủ li bì do mất nước sẽ có những dấu hiệu sau đây:

– Mắt trẻ bị trũng sâu hơn so với lúc bình thường.

– Khóc mà không thấy nước mắt,

– Da đàn hồi kém: Bạn ấn vào da trẻ và thả ra nhanh. Da trẻ trở lại bình thường ngay là không thiếu nước, nếu da trẻ lâu trở lại bình thường là dấu hiệu thiếu nước.

– Tiểu ít: Bình thường, trẻ đi tiểu trên 4 lần/ngày, nước tiểu trong, không nặng mùi, khi thiếu nước, trẻ đi tiểu ít hơn 4 lần/ngày, nước tiểu màu vàng và nặng mùi. Trên 6 giờ trẻ không làm ướt một chiếc tã.

– Môi khô, trẻ mệt mỏi, lờ đờ.

– Nếu mất nước nặng thì mắt của trẻ sẽ trũng sâu, chân, tay lạnh, trẻ ngủ li bì hoặc quấy khóc vật vã.

Trẻ sơ sinh bị viêm màng não

Đây là một trong những bệnh nguy hiểm nhất ở trẻ sơ sinh và có khả năng dẫn đến tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề nếu không được chữa trị kịp thời. Bệnh sẽ rất khó để mẹ nhận biết vì những dấu hiệu của bệnh cũng sẽ tương tự như những loại bệnh nhiễm trùng khác ở trẻ sơ sinh. Một số biểu hiện tiêu biểu của bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh là: đau đầu, cứng gáy, thóp phồng, li bì – hôn mê, dễ kích thích, co giật, nôn, bú kém, có thể sốt hoặc không,…

Trường hợp xấu, trẻ sẽ có thể tử vong trong vòng 24 giờ đầu nếu như có các dấu hiệu sau đây: sốc, ban xuất huyết dưới da, đôi khi có ban xuất huyết hoại tử, bé lờ đờ, li bì hoặc hôn mê.

T/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tre-so-sinh-co-nen-be-vac-hay-khong-267024.html