Trẻ em Trung Quốc son phấn, cưỡi ngựa diễu hành trong lễ hội truyền thống

Những đứa trẻ được trang điểm, diện trang phục truyền thống và cưỡi ngựa diễu hành trong lễ hội ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là lễ hội truyền thống của Phủ Điền, được tổ chức vào ngày 26 tháng Giêng hàng năm. Những đứa trẻ trong trang phục cổ, mặt trang điểm nổi bật diễu hành trên ngựa sẽ đem lại hòa bình, thịnh vượng và mùa màng bội thu.

Những đứa trẻ được hóa trang đặc biệt (Ảnh: Xinhua)

Trang phục cổ xưa được sử dụng trong lễ hội (Ảnh: Xinhua)

Đoàn diễu hành trên lưng ngựa (Ảnh: Xinhua)

Đây là lễ hội truyền thống của địa phương (Ảnh: Xinhua)

Cầu mong hòa bình, thịnh vượng và mùa màng bội thu. (Ảnh: Xinhua)

>>> Đọc thêm: Chen chúc sờ tượng cầu may trong lễ hội đầu năm ở châu Á

Tùng Đinh (Nguồn: Global Times)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tre-em-trung-quoc-son-phan-cuoi-ngua-dieu-hanh-trong-le-hoi-truyen-thong-d305949.html