Trẻ em không cần đội mũ bảo hiểm?

Nhiều phụ huynh Hà Nội chủ quan khi không trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông.

Nhiều tờ rơi tuyên truyền và áp phích hướng dẫn cách sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em tại các trường học trên địa bàn thủ đô được thực hiện từ năm 2011.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn phớt lờ điều này. Họ thản nhiên chở con em tham gia trên đường mà không có mũ bảo hiểm.

Len lỏi giữa làn xe cộ đông đúc vào giờ tan tầm.

Theo quy định trẻ em trên 6 tuổi phải đội mũ bảo hiểm.

Theo nghị định 146, mức phạt 100.000-200.000 đồng với người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai đúng cách.

Theo các chuyên gia, bất cứ ai ngồi trên xe máy cũng có nguy cơ như nhau và phải đội mũ bảo hiểm. Sản phẩm này giúp giảm 69% chấn thương sọ não và giảm 42% tử vong.

Ở Hà Nội tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm chỉ chiếm khoảng 30%, thậm chí có những nơi tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 16%.

Theo khảo sát của ĐH Quốc gia Hà Nội, phần lớn phụ huynh không cho con đội mũ bảo hiểm cho rằng, lúc đi gần họ không đội mũ cho trẻ vì gây vướng, hoặc tốc độ di chuyển chậm trong đô thị nên không cần thiết dùng mũ. Hơn nữa cảnh sát rất ít bắt lỗi trẻ em.

Tuy nhiên, chính sự bất cẩn của cha mẹ đã gây họa cho con. Theo nghiên cứu của Unicef, mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ em và người dưới 19 tuổi tử vong do tai nạn giao thông.

Ít phụ huynh trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm khi ra đường cho con em.

Theo Infonet

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120415091912170p1001c1053/tre-em-khong-can-doi-mu-bao-hiem.htm