Trẻ con bất chấp nguy hiểm trèo lên thành lan can ngắm cảnh xả lũ như 'sóng thần'

Sáng 22.7, thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ. Trong bốn ngày thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ tạo nên những đợt sóng khổng lồ. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm trèo qua thành lan can ngắm dòng nước cuồn cuộn đổ xuống.

Trẻ con bất chấp nguy hiểm ngắm cảnh xả lũ. Ảnh: C.N

Do mưa lớn liên tục trong tháng 6 vừa qua và ảnh hưởng từ cơn bão số 2 khiến mực nước trên các hồ thủy điện miền Bắc ở mức cao. Sau 3 ngày xả lũ tại hồ Hòa Bình với 2 cửa van, 8/8 tổ máy phát điện hết công suất, sáng 22.7, thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả lũ số 3. Ảnh: C.N

Ba năm trở lại đây, việc mở cửa xả lũ là tương đối hiếm xảy ra đối với thủy điện Hòa Bình, bởi lượng nước không nhiều, đồng thời có thêm nhiều hồ thủy điện phía thượng nguồn chứa nước. Ảnh: C.N

Do cả ba cửa xả mở cùng một lúc đã tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ, nước chảy cuồn cuộn. Ảnh: C.N

Trong 3 ngày thủy điện Hòa Bình mở đáy xả lũ, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem và quay phim chụp ảnh, bất chấp biển cấm nguy hiểm. Ảnh: C.N

Nhiều người đến "check-in" với dòng nước chảy cuồn cuộn như "sóng thần". Ảnh: C.N

Những đoàn phượt thủ từ Hà Nội cũng háo hức lên thủy điện Hòa Bình để chụp ảnh. Một thành viên trong đoàn phượt thủ cho hay: "Ngay sau khi biết hồ Hòa Bình xả lũ, chúng tôi đã đến đây để ghi lại khoảnh khắc này, đây là sự kiện tương đối hiếm xảy ra ở thủy điện Hòa Bình". Ảnh: C.N

Dù thành lan can khá trơn nhưng nhiều thanh niên kiễng chân để ngắm dòng nước trắng xóa ào ào đổ xuống. Ảnh: C.N

Trẻ con trèo qua thành lan can, bất chấp nguy hiểm. Ảnh: C.N

Trong thời gian xả phải liên tục duy trì phát điện tối đa 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/giây. Ảnh: C.N

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/tre-con-bat-chap-nguy-hiem-treo-len-thanh-lan-can-ngam-canh-xa-lu-nhu-song-than-685645.bld