Trâu bị ôtô tông chết, nhiều người giành nhau xẻ thịt

Khi chủ con trâu đến hiện trường vụ tai nạn thì phát hiện người qua đường đã xẻ hết thịt con vật, chỉ chừa lại cái đầu.

Ngày 6/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân xúm nhau xẻ thịt con trâu bị ôtô tông chết giữa đường ở Bình Dương.

Clip được đăng trên trang Facebook Dũng Đinh có thời lượng 49 giây, thể hiện cảnh nhiều người đang tranh nhau xẻ thịt con trâu giữa đường trong lúc nhiều ôtô, xe tải lưu thông.

Chủ tài khoản Dũng Đinh cho biết con trâu bị tai nạn giao thông, chết giữa đường ở tỉnh Bình Dương. Trong lúc chủ của con trâu và lực lượng cảnh sát giao thông chưa đến, người dân giành nhau xẻ thịt con vật tại chỗ.

Clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều người xem clip thể hiện sự búc xúc vì cho rằng những người xẻ thịt con trâu là hành động “hôi của”.

Khu vực người dân xẻ thịt trâu chết. Ảnh: V.D.

Trao đổi với Zing.vn, trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương), cho biết địa điểm xảy ra vụ việc trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua thị xã Thuận An (Bình Dương).

Theo công an, con trâu của gia đình ông Nguyễn Thành Ngọc (50 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn) bị ôtô tông chết vào 3h sáng 5/12 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Đến 6h cùng ngày, ông Ngọc mới biết tin, khi đến hiện trường, con trâu của ông chỉ còn lại cái đầu, các phần khác đã bị lấy mất.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Chuẩn phối hợp các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, tìm những người "hôi thịt trâu". Theo trung tá Mỹ, con trâu bị xe tông chết có trọng lượng khoảng 120 kg, trị giá trên 12 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gianh-nhau-xe-thit-trau-bi-oto-tong-chet-giua-duong-post703490.html