Trật mục tiêu, Mỹ và Nhật 'oằn mình' tên lửa đánh chặn

Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một vụ thử tên lửa đánh chặn phóng từ khu trục hạm của hải quân Mỹ ở ngoài khơi Hawaii và đã trượt mục tiêu.

Đây là vụ phóng tên lửa đánh chặn thứ 2 của Mỹ và Nhật sau vụ thử tên lửa đánh chặn đầu tiên thành công vào tháng 2.

Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một vụ thử tên lửa đánh chặn phóng từ khu trục hạm của hải quân Mỹ ở ngoài khơi Hawaii và đã trượt mục tiêu. Ảnh:CNN

“Một vụ đánh chặn được lên kế hoạch từ trước đã không thành công. Các quan chức phụ trách chương trình sẽ tiến hành nghiên cứu mở rộng về dữ liệu của vụ thử. Sẽ không có thông tin chi tiết cho tới khi công tác rà soát hoàn thành” – thông cáo cơ quan quốc phòng tên lửa Mỹ (MDA) viết

Hiện tại, SM-3 Block IIA không được sử dụng bởi cả Mỹ và Nhật, cơ quan quốc phòng tên lửa Mỹ (MDA) cho biết.

SM-3 Block IIA do Mỹ và Nhật Bản hợp tác sản xuất, nhằm mục đích đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung. SM-3 Block IIA được triển khai trên tàu tuần dương mang tên lửa Aegis của hải quân Mỹ cũng như được bố trí tại hai vị trí trên đất liền ở Ba Lan và Romania với mục đích bảo vệ các đồng minh châu Âu trước Iran.

Hệ thống Aegis được thiết kế nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo khi tên lửa này được phóng ở độ cao cao nhất. Hệ thống Aegis hoạt động giống với hệ thống phòng thủ THAAD được triển khai tại Hàn Quốc.

Cả THAAD và Aegis đều là trọng tâm trong chiến lược của Mỹ nhằm gây áp lực đối với Triều Tiên. Mỹ liên tục đầu tư hàng tỷ đôla vào các hệ thống này với hy vọng cho thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra.

Hiện tại, Hải quân Mỹ sở hữu 22 tuần dương hạm Aegis tối tân lớp Ticonderoga với khả năng công thủ toàn diện và phòng thủ tên lửa đạn đạo và 62 tàu khu trục trang bị toàn bộ hệ thống tác chiến Aegis đủ để thấy sức mạnh đối phó với Triều Tiên.

(Theo CNN)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trat-muc-tieu-my-va-nhat-oan-minh-ten-lua-danh-chan-243891.html