Trao tặng giải thưởng văn nghệ dân gian năm 2013

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao tặng giải thưởng dành cho các công trình văn nghệ dân gian xuất sắc và phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian năm 2013.

Năm 2013, Hội Văn nghệ dân gian đã nhận được 84 công trình của các tác giả trong cả nước đăng ký dự giải thuộc các lĩnh vực: ngữ văn và lý luận phôn-clo, phong tục tập quán, nghệ thuật biểu diễn, tạo hình, kiến trúc, tri thức dân gian. Kết quả, giải nhất thuộc về tác phẩm "Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội" của tác giả Phan Ngọc Khuê. Ban tổ chức cũng trao tặng ba giải nhì A, bảy giải nhì B, 16 giải ba A, 16 giải ba B, 18 giải khuyến khích và ba tặng phẩm.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổ chức mừng thọ 28 hội viên cao tuổi, trao bằng công nhận danh hiệu "Nghệ nhân dân gian" và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" tặng tám nghệ nhân: Bùi Văn Trựm- nhạc cổ truyền dân tộc Mường, Bùi Văn Xươm và Bùi Văn Cù- mo Mường (Hòa Bình); Trần Văn Sẹc - hát soóng cọ dân tộc Sán Chỉ, Chíu Sìu Lỷ- dân ca dân tộc Dao, Nông Thị Hang- hát then dân tộc Tày, Diềng Chống Sếnh- may thêu dân tộc Dao (Quảng Ninh); Lý Văn An- hát xẩm dân tộc Kinh (Hải Phòng).

Chương trình nghệ thuật "Những tấm lòng cao cả năm 2013"

Tối 28-12, tại Nhà hát TP Hà Nội, diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên "Những tấm lòng cao cả do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp Tạp chí Thanh niên, Cục Bảo trợ Xã hội, Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Công ty cổ phần Hợp tác Đầu tư Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh hoạt động vì sự phát triển cộng đồng. Chương trình do NSND Nguyễn Tiến dàn dựng với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ: Hồng Hạnh, Thái Thùy Linh, Tuấn Anh và tập thể Nhà hát Ca múa nhạc quân đội thể hiện nhiều ca khúc cách mạng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. Trước đó, đoàn công tác của Ban tổ chức đã tiến hành thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại 60 địa phương với gần 4.000 suất quà tương đương gần bốn tỷ đồng. Trong đêm nghệ thuật, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương "Những tấm lòng cao cả" tặng các cá nhân, tập thể có thành tích về sự phát triển của cộng đồng.

Chương trình đặc biệt đón năm mới 2014 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Chào đón năm mới 2014, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa hoàn thành dàn dựng chương trình xiếc tổng hợp đặc biệt với sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Kỳ, bé Chiến Thắng (Giọng hát Việt nhí 2013 cùng tốp phụ họa và các nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam). Chương trình gồm những tiết mục xiếc thú, xiếc hề đặc sắc, vui nhộn và hào hứng cùng những tiết mục xiếc thể hiện sự khéo léo, sức mạnh cơ thể, sự mạo hiểm như Dây lụa nam nữ, Đu bay và những màn ảo thuật hấp dẫn, diễn ra vào buổi tối các ngày từ 29-12-2013 đến ngày 1-1-2014 tại Rạp xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội) và được ghi hình để phát sóng truyền hình VTV trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ giao nhiệm vụ, chủ trì, hướng dẫn, phối hợp UBND hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang lập hồ sơ "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử" để đề nghị UNESCO xem xét, công nhận là Di sản thế giới. Khu di tích Yên Tử gồm nhiều công trình: chùa, am, tháp trải dài theo tuyến đường từ chân Dốc Đỏ (chùa Bí Thượng) đến đỉnh núi Yên Tử (chùa Đồng thuộc phường Phương Đông, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí và xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều). Khu di tích danh thắng Yên Tử đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, là nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm và đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/item/22012702-trao-tang-giai-thuong-van-nghe-dan-gian-nam-2013.html