Trao quà cho con công nhân lao động tỉnh Nam Định

Sáng 9.6, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam phối hợp LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động Tháng hành động “Vì trẻ em năm 2017” và trao quà cho con công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi, động viên và tặng quà cháu Nguyễn Văn Hưởng. Ảnh: Quế Chi.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa đã dự buổi lễ.

Chủ đề của Tháng hành động lần này là “Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Trong diễn văn phát động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa nhấn mạnh, việc tạo điều kiện an toàn để trẻ em sống và phát triển là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi và bạo hành có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nam Định có 498.100 em dưới 16 tuổi, trong đó có 4.691 em có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi năm, có từ 10-15 em bị bạo lực, bị xâm hại.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng (thứ 4 từ phải sang) trao xe đạp cho các cháu là con em CNLĐ. Ảnh: Quế Chi

Tích cực hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em; triển khai tuyên truyền Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp chính quyền và chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng các thiết chế công đoàn như nhà trẻ, mẫu giáo, trường học… đầu tư nâng cấp, sửa chữa các khu vui chơi, giải trí…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Nam Định trong việc thực hiện cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Phó Chủ tịch tin tưởng rằng, công tác chăm lo tới trẻ em của các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng (thứ 3 từ trái sang) trao 500 ba lô tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh để tặng các cháu là con em CNLĐ trong tỉnh. Ảnh: Q.Chi.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam đã tặng 500 chiếc ba lô và 5 chiếc xe đạp cho con em CNLĐ tỉnh Nam Định. Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho con em CNLĐ vượt khó, học giỏi.

Sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cháu Nguyễn Văn Hưởng (11 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, TP. Nam Định). Cháu Hưởng có mẹ là CN của Cty Maxport. Cháu bị bệnh “xương thủy tinh”, không đi lại được bình thường. Phó Chủ tịch đã trao phần quà trị giá 2.000.000 đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, CĐ Dầu khí Việt Nam trao quà trị giá 1.000.000 đồng tới cháu Hưởng.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/trao-qua-cho-con-cong-nhan-lao-dong-tinh-nam-dinh-672471.bld