Trào lưu ảnh động vô cực 'càn quét' mạng xã hội của giới trẻ

Những ngày qua, ảnh động vô cực trở thành từ khóa 'hot' nhất trên mạng xã hội khi tạo ra trào lưu mới, hấp dẫn tất cả bạn trẻ đam mê sáng tạo và mong muốn phá vỡ giới hạn bản thân.

Trên Facebook, không ít trào lưu được hình thành và nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn trẻ, đặc biệt là những xu hướng chụp hình như: OOTD (out fits of the day), Puberty Challenge (dậy thì thành công) hay flatlay (chụp ảnh sắp đặt)…

Hơn bất kỳ lời nói nào, những bức ảnh độc đáo luôn thu hút sự quan tâm, yêu thích và bình luận của người dùng mạng xã hội. Gần đây nhất có thể kể đến trào lưu chụp ảnh động vui nhộn trên màn hình vô cực của Galaxy S8 hay còn gọi là Invisible Cinemagraph (ảnh động vô cực).

Một tác phẩm Invisible Cinemagraph độc đáo được bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Giang Bùi.

Từ bước phát triển của công nghệ

Cinemagraph (ảnh động một phần) là dạng hình ảnh đặc biệt, đan xen giữa động và tĩnh. Khác với ảnh gif truyền thống, cinemagraph có khả năng tùy biến vùng chuyển động và không chuyển động. Có nghĩa là, chỉ một phần của đối tượng trong bức ảnh dịch chuyển, phần còn lại sẽ tĩnh lặng hoàn toàn. Với tính chất đặc biệt này, cinemagraph thường được các nghệ sĩ sử dụng để thể hiện những ý tưởng độc đáo.

Khi Galaxy S8 ra đời, thiết kế vô cực đột phá trên màn hình smartphone của Samsung đã trở thành nguồn cảm hứng để giới sáng tạo và nghệ sĩ Việt tạo nên những bức ảnh Invisible Cinemagraph mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Cha đẻ" bộ truyện tranh Hoy đi nha là một trong những người Việt đầu tiên thử sức với khả năng chụp ảnh động vô cực trên Galaxy S8.

Điểm nhấn đặc biệt của loại ảnh này chính là phần chủ thể được giữ nguyên như ảnh tĩnh, tuy nhiên phần nội dung bên trong màn hình vô cực sẽ chuyển động sống động như một thước phim 3D và đem lại hiệu ứng thị giác bắt mắt. Tuy sở hữu hai phần đối lập, nhưng mọi chi tiết trong bức ảnh vẫn liền mạch và đảm bảo bố cục chặt chẽ, nhờ thiết kế tinh giảm tối đa cạnh viền màn hình điện thoại.

Đến trào lưu “gây bão” mạng xã hội

Ghi điểm nhờ concept đơn giản nhưng độc đáo và dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau, ảnh động vô cực hấp dẫn nhiều hot teen và gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Không chỉ theo kịp trào lưu, Trương Thanh Long còn khiến người hâm mộ trầm trồ vì bức ảnh động vô cực “có một không hai” của mình. Nhà thiết kế trẻ không ngại thử thách bản thân khi tạo dáng chụp hình dưới nước. Với bức hình này, siêu phẩm mới của Samsung không chỉ tạo ấn tượng với tính năng chụp ảnh động vô cực mà còn ghi điểm nhờ tính năng chống nước tốt.

Từng vệt sáng dưới nước hiện lên sống động nhờ ảnh động vô cực.

Không chỉ có Tạ Quốc Kỳ Nam hay Trương Thanh Long, trào lưu chụp ảnh này còn lan tỏa rộng rãi đến các bạn trẻ và “làm mưa gió” trên mạng xã hội. Theo đó, chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm hashtag #ảnhđộngvôcực, bạn sẽ thấy hàng nghìn kết quả khác biệt. Các bạn trẻ đua nhau “treo” ảnh động vô cực trên “tường nhà” Facebook như một cách để khẳng định cá tính và làm mới mùa hè của mình.

Một ý tưởng chụp ảnh động vô cực độc đáo từ cư dân mạng. Ảnh: Thành Minh.

Không chỉ được coi là một trào lưu sáng tạo đáng thử, ảnh động vô cực còn mang đến nhiều niềm vui cho người thực hiện. Bạn Hải An chia sẻ: "Ảnh động vô cực xả stress xuất sắc quá. Quay tới quay lui rồi khi xem lại thấy mình đáng yêu quá thể. Chẳng phải điều to tát gì, những niềm vui nho nhỏ khi thực hiện thành công một bức ảnh động vô cực và được bạn bè ‘thả tim’ đã giúp mình nuôi dưỡng đam mê và sự sáng tạo".

Những hoạt động thường ngày cũng có thể “thăng hoa” thành ý tưởng cho bức ảnh động vô cực của nhóm bạn. Ảnh: Tạ Quốc Kỳ Duyên.

"Lâu lâu mới thấy một trào lưu dễ chơi và ý nghĩa như thế. Từ màn hình điện thoại vô cực, bạn có thể sáng tạo ra đủ thứ hay ho để khoe với bạn bè. Hơn thế, khi nhìn lại những hình ảnh này, bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn", bạn Khánh Linh háo hức.

Trong khi nhiều trào lưu nổi lên và bị cho là “nhảm nhí” thì ảnh động vô cực lại được đánh giá là điểm sáng trong thời gian gần đây, bởi nó kích thích trí tưởng tượng và tinh thần sáng tạo của bạn trẻ để làm nên những sản phẩm đẹp mắt.

Sáng tạo vốn không có giới hạn và chuẩn mực nhất định. Khi công nghệ đã tạo ra bước đệm để nâng bước sự sáng tạo, thì sự đam mê và tinh thần đương đầu với thử thách sẽ giúp bạn trẻ bứt phá để thành công. Đó cũng chính là ý nghĩa của trào lưu chụp ảnh động vô cực này.

Với tính năng tạo ảnh gif được trang bị sẵn, cùng thiết kế màn hình cho khả năng hiển thị sống động, mẫu smartphone đình đám của Samsung giúp việc tạo ra những bức ảnh động vô cực trở nên dễ dàng hơn.

Hàng loạt sao Việt và bạn trẻ đangchia sẻ hình ảnh độc, lạ với màn hình vô cực của 2 sản phẩm Galaxy S8 và S8+ trên Facebook, Instagram và nhiều mạng xã hội khác. Độc giả xem them những hình ảnh này tại đây.

http://news.zing.vn/loat-anh-dong-vo-cuc-nghin-like-cua-dan-hot-boy-hot-girl-post762342.html

Hà Mỹ Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trao-luu-anh-dong-vo-cuc-can-quet-mang-xa-hoi-cua-gioi-tre-post766632.html