Trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 cán bộ đoàn và đoàn viên

Tối 23/3, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 cho 87 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc.

Các đoàn viên nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2017

Các đoàn viên nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2017

Tham dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Hà Ban, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, 87 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu cho thanh niên cả nước nhận Giải thưởng Lý Tự Trong và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên TP. Đà Nẵng…

Khai mạc buổi lễ, ông Lê Quốc Phong đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang, tinh thần kiên trung, bất khuất, thấm nhuần sâu sắc lý tưởng cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 86 năm xây dựng và phát triển. Theo ông Phong, năm 2017 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, ĐVTN phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp.

“Đoàn phải là nơi thể hiện rõ nhất tình hình, đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, trở thành diễn đàn thực sự, thể hiện cao nhất tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Phong nhấn mạnh.

Tại lễ mit-tinh, bà Trương Thị Mai chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 86 tuổi, biểu dương sự phấn đấu, nỗ lực và những đóng góp to lớn của cán bộ, ĐVTN cả nước; biểu dương và chúc mừng 87 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị; rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên trong thời đại mới…

Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay được Trung ương Đoàn trao tặng cho 87 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc tại 67 tỉnh, thành Đoàn trực thuộc, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất, kinh doanh, trong công tác và phong trào thanh thiếu nhi 3 năm liền…

Trong đó có 14 đại biểu dân tộc thiểu số, 47 đại biểu cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 19 đại biểu thuộc khu vực trường học, 4 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 11 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 6 đại biểu thuộc khối doanh nghiệp.

Cùng ngày, 87 đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 tham dự Lễ báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quân khu 5, tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm và giao lưu, tặng quà trị giá 40 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP. Đà Nẵng.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/trao-giai-thuong-ly-tu-trong-cho-87-can-bo-doan-va-doan-vien-326041.html