Trao giải Jackpot: Giấu danh tính để bảo vệ an toàn

Tại buổi Họp báo chuyên đề “Quản lý hoạt động kinh doanh sổ xố điện toán” do Bộ Tài chính tổ chức chiều 23-11, đại diện Bộ Tài chính và Vietlott đều khẳng định rằng, việc kinh doanh xổ số điện toán thời gian qua là hoàn toàn minh bạch, hợp pháp và không có việc sử dụng chiêu trò để PR.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Lợi nhuận cuối cùng nộp về ngân sách

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, tính đến hết 20-11, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 734,4 đồng. Trong đó giải Mega 6/45 đạt 730,5 tỷ đồng (chiếm 99,5%); sản phẩm Max 4D đạt gần 4 tỷ đồng (chiếm 0,5%).

Ông Nguyễn Thanh Đạm cũng cho hay, theo quy định hiện hành về quy định nộp thuế của doanh nghiệp, Vietlott đang thực hiện 55% doanh thu bán vé để trả thưởng. Sau đó dành tiếp 15% cho thuế tiêu thụ đặc biệt, 10% cho thế giá trị gia tăng và sau khi trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm cả việc chi trả cho đối tác công ty sẽ tiếp tục trả 20% thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần lợi nhuận cuối cùng công ty sẽ nộp vào ngân sách theo quy định.

Sau 4 tháng hoạt động, số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước của Vietlott ước đạt 85,5 tỷ đồng. Hiện Vietlott đang thực hiện kê khai tại trụ sở chính, phân bổ doanh thu vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên từng địa bàn tỉnh, thành phố và lập giấy nộp tiền vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Trúng thưởng là có thật

Với sản phẩm Mega 6/45, tính đến ngày 20-11, đã có 4 giải Jackpot với tổng số tiền trúng thưởng là 284 tỷ đồng. Số tiền đã trả thưởng là 156,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 22-11, Vietlott đã trao 3 giải Jackpot. Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, tại các buổi lễ trao thưởng jackpot, Vietlott có mời các bên liên quan đến chứng kiến: đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính, Deloitte Việt Nam, Ban lãnh đạo Vietlott, Tập đoàn Berjaya, đại lý phát hành vé trúng thưởng, người trúng thưởng, người than và một số người chứng kiến khác. Chứng kiến các buổi lễ, đại diện Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ Đầu tư (Bộ Công An) cho biết quy trình trả thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan.

Tuy nhiên, hiện nhiều ý kiến cho rằng, việc các cá nhân nhận thưởng của Vietlott luôn đeo mặt nạ khi nhận thưởng là không khách quan với dư luận và cho rằng đây có thể là một chiêu trò PR của công ty để thu hút người chơi. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Đạm khẳng định: “Việc trao trả thưởng cho người chơi trúng thưởng là hoàn toàn có thật ở ba phương diện: Thứ nhất có vé trúng thật; thứ hai người trúng thưởng là thật; thứ ba việc trả thưởng là có thật. Hiện chúng tôi đang lưu đầy đủ hồ sơ về việc trả thưởng với sự tham gia của các bên liên quan và khi cần có thể sẵn sang cung cấp”.

Cũng theo ông Đạm, hiện nay việc công bố công khai danh tính người trúng thưởng là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều nước không chỉ riêng ở Việt Nam. Như ở Mỹ, quốc gia này cho phép người chơi được giữ kín thông tin cá nhân. Ví dụ như giải thưởng 1,6 tỷ USD, Mỹ cũng chỉ công bố danh tính của 2 người, còn 1 người trúng thưởng đã được giấu mặt. Việc giữ danh tính người chơi là phù hợp với thông lệ trên thế giới.

Ông Đạm chia sẻ, việc công khai danh tính người chơi là tốt cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên về phía người tổ chức kinh doanh cũng phải có trách nhiệm với người chơi bở việc bảo mật thông tin cũng là đảm bảo an ninh an toàn cho họ.

Mặt khác, thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin phản ánh về những sai phạm trong kinh doanh như sai địa phận, sai phương thức phát hành. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính cho biết, ngay khi có thông tin như vậy, phía cơ quan Nhà nước đã yêu cầu Vietlott rà soát những sai phạm, tìm ra nguyên nhân để giải quyết kịp thời.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, sản phẩm xổ số điện toán thời gian qua đã nhận được sự thu hút lớn của người dân do tính mới lạ, nhất là ở những địa phương mà Vietlott chưa triển khai đại lý. Do vậy có một số cá nhân hoặc tổ chức đã mua vé tại địa phương có đại lý Vietlott và mang sang địa bàn khác bán lại với giá chênh lệch từ 1.000-2.000 đồng/vé. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng đây hoàn toàn là hành động tự phát, Vietlott không hề có chủ chương triển khai hoạt động nhỏ lẻ như vậy và không kí hợp đồng với bất cứ cá nhân, tổ chức nào nằm ngoài hệ thống đại lý của Vietlott. Do vậy, Vietlott không hề vi phạm các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số”, ông Dương khẳng định.

Vietlott đang thực hiện quyết liệt những hành vi nêu trong trong đó có việc yêu cầu các đại lý thực hiện nghiêm chỉnh chấp hành bán vé tại các thiết bị đầu cuối trên địa bàn. Nếu phát hiện sai phạm Vietlott sẽ cam kết chấm dứt ngay tư cách đại lý.

Đại diện Bộ Tài chính cũng khuyến cáo người chơi nên mua vé tại các điểm bán vé chính thức để tránh hiện tượng một số cá nhân giả danh Vietlott để thực hiện một số hành vi không đúng quy định. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng tại các địa phương có đại lý Vietlott phối hợp giám sát để xử lý vi phạm, đảm bảo kinh doanh xổ số nói chung là điện toán nói riêng đúng quy định pháp luật. Đến hết năm 2016, Bộ Tài chính sẽ có đánh giá về tình hình triển khai sau hơn 5 tháng thực hiện và xem xét mở rộng địa bàn kinh doanh của Vietlott tại các tỉnh thành khác để ngăn chặn việc bán vé sai địa bàn xảy ra.

Không cạnh tranh với xổ số truyền thống

Việc hiện đại hóa hoạt động kinh doanh sổ xố truyền thống là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Sự ra đời của xổ số điện toán là một kênh giải trí mới được xã hội quan tâm. Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, các công ty xổ số kiến thiết truyền thống đã có một thời gian dài phát triển, đi vào nề nếp và phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, khu vực xổ số truyền thống phát triển mạnh mẽ nhất ở thị trường miền Nam (chiếm gần 90% doanh thu của cả nước). Bởi vậy Vietlott đã chọn đây là nơi đầu tiên để phát triển.

Ông Dương cũng khẳng định, việc thâm nhập thị trường của Vietlott không hề làm ảnh hưởng tới thị trường xổ số truyền thống bởi mức tiêu thụ thưc tế của Vietlott chỉ bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường. Dự kiến doanh thu toàn thị trường xổ số năm 2016 đạt khoảng 75.000 tỷ đồng và doanh thu của xổ xố điện toán cũng chỉ bằng 1,3% thị trường nếu phát triển tốt. Điều này cho thấy Vietlott ra đời không ảnh hưởng nhiều đến thị phần thị trường xổ số.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính cho biết, có nhiều kỳ vọng rằng việc phát triển xổ số điện toán như một hình thức vui chơi giải trí có thưởng hợp pháp sẽ tạo một môi trường vui chơi lành mạnh, hạn chế được tình trạngcờ bạc, lô đề bất hợp pháp. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong việc hiện đại hóa hoạt động xổ số.

“Kết quả ban đầu có tác động khá tích cực. Thời gian tới, nếu hoạt động kinh doanh xổ số điện toán phát triển theo hướng hấp dẫn hơn, minh bạch và phù hợp thị hiếu hơn thì sẽ mang lại tác động ngăn chặn hoạt động chờ bạc bất hợp pháp”, ông Tuấn cho biết.

Thùy Linh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/trao-giai-jackpot-giau-danh-tinh-de-bao-ve-an-toan.aspx