Trao giải cuộc thi viết 'Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo'

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” do TƯ Hội Chữ thập đỏ VN phát động đã thu hút hơn 500 tác phẩm dự thi.

Sau 7 tháng phát động, sáng 18/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” cho 22 tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Đây là cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cuộc thi thu hút hơn 500 tác phẩm dự thi trong cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn 22 bài viết xuất sắc nhất để trao giải tại lễ tổng kết gồm: 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 2 giải phụ cho Bài viết có cách thể hiện sáng tạo, công phu.

Ông Đoàn Văn Thái, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi.

Các tác phẩm đạt giải đã đi sâu khai thác bối cảnh, hoàn cảnh của nhân vật điển hình, gương “người tốt, việc tốt” thuộc nhiều thành phần, ngành nghề, lứa tuổi khác nhau. Các nhân vật được phản ánh trong tác phẩm đều có điểm chung là lòng trắc ẩn, tâm huyết, tình yêu thương sẵn sàng sẻ chia, trợ giúp các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội, vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng với cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo”, trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như: vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nhân đạo; Khánh thành và bàn giao 70 ngôi nhà, 70 con bò, 70 giếng nước tặng cho đồng bào nghèo huyện Vị Xuyên, Hà Giang; công trinh trường mầm non điểm làng Almoi, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với tổng trị giá gần 7,8 tỷ đồng; hỗ trợ người dân miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả hạn hán, xâm ngập mặn; khám chữa bệnh nhân đạo, trợ giúp ngư dân vùng biển đảo…

HH

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/trao-giai-cuoc-thi-viet-sang-mai-nhung-tam-long-nhan-dao-n124968.html