Trao giải Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3

Tối ngày 20/8/2017, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa đã diễn ra đêm chung kết và lễ trao giải của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi là nơi giao lưu, quảng bá văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (1967 -2017) (nay là Cộng đồng ASEAN) và 72 năm thành lập Đài TNVN, Đài TNVN đã tổ chức Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 với sự tham gia của các ca sỹ đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và 3 nước khách mời Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên  Đài TNVN tổ chức một sân chơi âm nhạc dành cho ca sỹ trẻ dòng nhạc POP chuyên nghiệp tuổi đời từ 18 – 35 trong năm  đánh dấu cột mốc ý nghĩa của ASEAN. Cuộc thi là nơi giao lưu, quảng bá văn hóa giữa các quốc gia thông qua âm nhạc.

Tham dự sự kiện có sự xuất hiện của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, các vị Đại sứ, đại diện Sứ quán các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có Lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 diễn ra từ ngày 17/8 – 21/8/2017 với sự tham gia của 24 ca sỹ đến từ các quốc gia thành viên ASEAN. Sau đêm Bán kết tối 19/8, Ban giám khảo đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm Chung kết ngày 20/8. Với màn trình diễn thuyết phục, thí sinh Darlin Joy Baje, nữ ca sỹ người Philippines đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Tham gia cuộc thi bao gồm 24 ca sỹ đến từ các quốc gia thành viên ASEAN

PHẠM TRUNG HIẾU

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trao-giai-cuoc-thi-tieng-hat-asean3-post200754.html