Trao giải báo chí toàn quốc 1.000 năm Thăng Long

Ngày 4/10, lễ trao giải Báo chí toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động chính kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Phát động từ tháng 6/2009, Ban tổ chức đã nhận được hưởng ứng sôi nổi và sâu rộng của các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí cùng đông đảo các nhà báo, cộng tác viên. Từ 700 tác phẩm được tuyển chọn, qua sơ tuyển đã có 121 tác phẩm báo chí thuộc 5 loại giải đã lọt vào chung khảo. Tại vòng chung khảo, Hội đồng đã quyết định trao giải thưởng cho 6 giải A, 20 giải B, 33 giải C và 33 giải khuyến khích. Đây là các tác phẩm báo chí xuất sắc, nêu bật lịch sử hình thành, phát triển truyền thống Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, phản ánh những thành tựu trong quá trình phát triển và bảo vệ Thăng Long-Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cuộc thi và biểu dương sự hưởng ứng nhiệt tình, có hiệu quả của các nhà báo. Ông khẳng định, giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã làm phong phú, sinh động thêm các hoạt động của Đại lễ thiêng liêng, đáp ứng tình cảm nguyện vọng của những người làm báo trong cả nước đối với Thăng Long-Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô và nhân dân cả nước. Với số lượng tác phẩm đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông, cuộc thi đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đề cao giá trị văn hóa, thành tựu kinh tế xã hội, Thăng Long-Hà Nội, nêu bật tình cảm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Thủ đô. Ông Tô Huy Rứa bày tỏ tin tưởng cùng với thành công của giải báo chí này, những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy và thể hiện tình cảm thiêng liêng sâu sắc với Thăng Long-Hà Nội qua những bài báo ngày càng hay, chất lượng hơn./. Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trao-giai-bao-chi-toan-quoc-1000-nam-thang-long/201010/62707.vnplus