Trao giải báo chí thành phố Đà Nẵng

Tối 16/6, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí thành phố năm 2016.

Qua 1 năm phát động, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã nhận hơn 80 tác phẩm của 92 tác giả của các chi hội nhà báo gửi dự thi. Ban tổ chức Giải báo chí thành phố Đà Nẵng đã quyết định trao các giải khuyến khích, ba, nhì và nhất cho 23 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí là: báo viết, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Các tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi.

Theo đó, có 3 giải nhất là tác phẩm thuộc loại hình báo viết: "Các Trung tâm bảo trợ trẻ em tại Đà Nẵng- Mạnh ai nấy làm", Ký sự "Tổ quốc trên những thân tàu" và thể loại phim tài liệu truyền hình: "Lòng dân". Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất, vượt qua 39 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, chuyển tải được tính thời sự nóng bỏng, hơi thở cuộc sống hàng ngày... được bạn đọc và dư luận xã hội quan tâm.

Nhà báo Lê Thị Phương Trà, báo Đà Nẵng đạt Giải nhất loại hình báo viết chia sẻ: “Nhận được giải thưởng vinh dự này tôi rất vui và tự hào. Và đây cũng là một động lực để những nhà báo trẻ như chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa để có những bài viết thật sâu sắc. Giải thưởng này chính là sự động viên rất lớn đối với chúng tôi để tiếp tục vượt qua những khó khăn cũng như những nguy hiểm để bước tiếp trên những con đường đầy vinh quang và gian khó này”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/trao-giai-bao-chi-thanh-pho-da-nang-636705.vov