Trao bằng xếp hạng di tích điểm cập bến tàu không số

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi sáng 25-11 đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với điểm cập bến tàu không số C43B cho lãnh đạo xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo sử liệu, rạng sáng 1-3-1968, tàu không số C43B chở vũ khí chi viện cho chiến trường Khu 5 chuẩn bị cập bến ở xã Phổ An thì bị 4 tàu địch phát hiện nên phải chạy về bãi biển thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh. Ngay sau đó, địch điều động thêm 10 tàu cao tốc và 3 máy bay trực thăng tấn công tàu không số. Trên tàu lúc này có 17 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng đánh trả quân địch, bắn rơi 3 máy bay, chìm 1 chiếc tàu chiến và gây hư hại 2 chiếc tàu khác. Tàu không số C43B cũng bị hư hại nặng, 3 chiến sĩ hy sinh nên các chiến sĩ còn lại đặt thuốc nổ hẹn giờ phá hủy tàu trước khi bơi vào bờ. Hơn 1 tháng sau, các chiến sĩ tàu C43B vượt đường Trường Sơn trở ra Bắc nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo xã Phổ Khánh nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử điểm cập bến tàu không số

Tin-ảnh: Tr.Thy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/trao-bang-xep-hang-di-tich-diem-cap-ben-tau-khong-so-20161125230649529.htm