Trao Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" năm 2016

(BVPL) - Sáng ngày 28/10/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức cuộc họp để trao Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì cuộc họp.

(BVPL) - Sáng ngày 28/10/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức cuộc họp để trao Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho các tập thể có thành tích

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Chiến, Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật đã trình bày một số nét tóm tắt tổng kết cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016. Theo đó, cuộc thi được tổ chức ở 2 vòng thi với tổng số 473 cuộc thi được diễn ra. Vòng 1 được tổ chức tại VKSND cấp tỉnh và VKS quân sự cấp quân khu. Tại vòng thi này, có 70 VKS tổ chức thi, có 911 đội thi và 425 cuộc thi. Vòng 2 có 93 đội tham gia thi thuộc VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKS quân sự Trung ương, VKS quân sự cấp quân khu, mỗi đơn vị cử 01 đội thi xuất sắc nhất về dự thi. Sau một thời gian tranh tài, cuộc thi đã tìm ra được 4 đội xuất sắc nhất đại diện cho 4 Cụm dự Gala Chung kết toàn quốc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Kết quả, có 02 đội cùng đạt giải Ba là VKSND tỉnh Bình Định và VKS quân sự Thủ đô Hà Nội; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy đạt giải Nhì và VKSND tỉnh Bắc Ninh đạt giải Nhất.

Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Phạm Xuân Chiến phát biểu tại cuộc họp

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi, với việc tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 đã thực sự mang lại ý nghĩa lớn lao và hiệu quả tích cực trong việc giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát hăng say nghiên cứu, học tập về Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015, từ đó áp dụng vào thực tiễn chính xác, hiệu quả. Cuộc thi đã truyền tải thông điệp và hình ảnh đẹp về người cán bộ Kiểm sát; góp phần giúp người dân hiểu được trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và ngành Kiểm sát nói riêng; giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết hơn về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế XHCN. Thông qua việc tuyên truyền về cuộc thi cũng góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho các cá nhân có thành tích

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng VKSNDTC công bố quyết định khen thưởng, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã trao Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC cho 7 tập thể và 37 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201610/trao-bang-khen-cua-vien-truong-vksndtc-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-viec-to-chuc-cuoc-thi-chung-toi-la-kiem-sat-vien-nam-2016-2520256/