Trao 4 kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn'

Chiều 25/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn' cho 4 cán bộ thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” cho 10 đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” tới cán bộ thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Dương- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã gửi cảm ơn tới Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng nói chung và Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Tổng LĐLĐVN

Ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới các hoạt động của Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định: “Thời gian tới, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong việc triển khai chủ trương, Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn mới”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng thông tin tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về một số hoạt động trọng tâm các cấp công đoàn cả nước đang triển khai như: Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động, đặc biệt là phương thức tập hợp đoàn viên; tập trung quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn và người lao động... góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ hội nhập.

B.D- Mai Phương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trao-4-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-xay-dung-to-chuc-cong-doan-58849.html