Trao 100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách huyện Sóc Sơn và Mê Linh

Sáng 14/1, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng UBND hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình Xuân Đinh Dậu năm 2017”.

Dù 8 giờ chương trình mới diễn ra, nhưng ngay từ hơn 7 giờ sáng, căn phòng nhỏ tại UBND huyện Sóc Sơn đã có rất đông bà con tề tựu. Sáng nay, chị Nguyễn Thị Chung (thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn) tranh thủ dậy sớm, vệ sinh cá nhân cho người chồng bị bại liệt trước khi bắt xe buýt về thị trấn nhận quà Tết.

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức phát biểu ý kiến tại lễ trao quà Tết Đinh Dậu 2017 cho các gia đình chính sách.

Năm 2013, anh Trần Văn Nghĩa – chồng chị Chung bị đau lưng, anh được đưa tới viện khám, cả gia đình bàng hoàng, gần như suy sụp khi nghe tin anh bị viêm màng nhện tủy rầy dính. Ít lâu sau, biến chứng khiến tay chân anh teo tóp và bị liệt hoàn toàn, không thể đi lại được. Nhưng mối họa không chỉ dừng lại ở đó, cách đây ít lâu khi đi khám, bác sĩ tiếp tục chẩn đoán anh Nghĩa bị u não. Để chạy chữa cho anh Nghĩa, gia đình chị Chung phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, giờ trở nên khánh kiệt.

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Anh Đức trao quà Tết Đinh Dậu 2017 cho các gia đình chính sách huyện Mê Linh

Bên cạnh hộ nghèo, chương trình cũng hướng tới trợ giúp những đối tượng thương bệnh binh, người có công. Nhận món quà từ lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị, ông Vũ Duy Thạch (Sinh năm 1948) ở thôn Yên Bài, xã Tự Lập (huyện Mê Linh) vui mừng, xúc động bảo: Năm nay được nhận quà Tết sớm quá! Ông Vũ Duy Thạch tham chiến ở chiến trường Tây Nguyên giai đoạn 1968 – 1975, trở về không may mang trên mình di chứng chất độc màu da cam. Khả năng lao động hết sức hạn chế. Một trong hai người con trai của ông không may bị lây nhiễm từ cha, hiện cũng bị di chứng chất độc da cam. Dù vậy, những năm qua, gia đình ông không đơn độc khi vẫn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và TP Hà Nội. Đó có lẽ là niềm an ủi, động viên lớn để ông và gia đình tiếp tục sống vui, sống có ích…

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Anh Đức trao quà Tết Đinh Dậu 2017 cho các gia đình chính sách huyện Sóc Sơn

Gia đình chị Chung và ông Thạch chỉ là hai trong tổng số 100 gia đình chính sách thuộc hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh được nhận quà Tết của tập thể báo Kinh tế & Đô thị trao tặng trong sáng 14/1. Những món quà tuy không lớn, nhưng là tấm lòng của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động báo Kinh tế & Đô thị muốn gửi trao nhằm san sẻ khó khăn trong cuộc sống, cũng như trước dịp Tết nguyên đán đang cận kề. Cùng với tập thể báo Kinh tế & Đô thị, chương trình “Tết nghĩa tình Xuân Đinh Dậu năm 2017” còn nhận được sự chung sức, ủng hộ nhiệt thành của hai đơn vị đồng hành là Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam và Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam (VietFoods). Đây được xem là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của cộng đồng…
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh chia sẻ: Trong những năm qua, với sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ, chính quyền và người dân, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đã giảm đáng kể. Năm 2016, huyện chỉ còn xếp thứ 19/30 quận, huyện, thị xã về tỷ lệ hộ nghèo. Dù vậy, đời sống của người dân nhìn chung còn rất khó khăn, nhất là ở các địa phương xa trung tâm. Nhận thức được điều đó, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là dịp Tết được địa phương hết sức chú trọng, thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chính sách chung của TP.

Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Anh Đức trao quà Tết Đinh Dậu 2017 cho các gia đình chính sách huyện Mê Linh

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh thêm: Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ TP, huyện, những trợ giúp từ các tổ chức chính trị, xã hội như hoạt động “Tết nghĩa tình Xuân Đinh Dậu năm 2017” của báo Kinh tế & Đô thị chính là động lực quan trọng, như một ngọn lửa sưởi ấm giữa ngững ngày mùa Đông giá rét, qua đó giúp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc thêm phần ý nghĩa đối với các hộ gia đình chính sách…
Chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong cuộc sống mà các hộ gia đình chính sách hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh đang đối diện, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức bày tỏ hy vọng, những món quà nhỏ sẽ góp phần mang tới cái Tết vui tươi, đầm ấm hơn cho các gia đình, để không ai phải buồn khi Tết đến, Xuân về. Tết nghĩa tình cũng là hoạt động thường niên của báo Kinh tế & Đô thị trong suốt 6 năm qua (trước đây chương trình có tên là “Tết vì người nghèo”).
Bên cạnh chương trình tặng quà tết cho các hộ gia đình còn khó khăn, hàng năm báo Kinh tế & Đô thị còn tổ chức thêm nhiều hoạt động từ thiện, nghĩa tình khác như: Chương trình Nghĩa tình tháng 7/2016 (tặng quà gia đình chính sách miền Trung dịp Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7), chương trình “Ấm tình quê hương” năm 2016 (ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai)…

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trao-100-suat-qua-tet-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-huyen-soc-son-va-me-linh-277998.html