Tranh Việt bán được hơn 567.178 USD tại Hồng Kông

Bức tranh lụa Cô gái bên trái na (khổ 40,5 x 65 cm, ảnh) do họa sĩ Lê Phổ vẽ năm 1938 đã được bán đấu giá thành công tại Hồng Kông với giá 567.178 USD vào cuối tuần qua, trở thành bức tranh Việt được trả giá cao nhất tại phiên đấu giá nghệ thuật châu Á do nhà đấu giá Christie's tổ chức, theo christies.com.

Ngoài ra còn một số tranh Việt khác cũng bán được giá cao gồm bức tranh sơn dầu Cô gái Huế (khổ 75 x 70 cm) của họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ năm 1937 giá 194.239 USD; bức tranh sơn mài Thanh lịch (khổ 80 x 40 cm) của họa sĩ Nguyễn Gia Trí thực hiện năm 1968 giá 209.778 USD; tranh lụa Không tên (khổ 64 x 47 cm) của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn cũng bán được 64.000 USD...

Lucy Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tranh-viet-ban-duoc-hon-567178-usd-tai-hong-kong-769721.html