Tránh tạo tín dụng nóng cuối năm

Theo Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI), tăng trưởng tín dụng thường tăng tốc rất nhanh ở những tháng cuối năm, trung bình 2 - 3%/tháng nhằm đạt kế hoạch.

Nhưng điều này sẽ khó lặp lại trong năm nay bởi khoảng cách giữa tăng trưởng huy động với tăng trưởng tín dụng thu hẹp không đáng kể.

Tăng trưởng huy động 9 tháng đạt 12,02% trong khi tăng trưởng tín dụng là 10,46% (8 tháng 2 con số lần lượt là 11% và 9,2%).

Khi mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm không đạt và cũng không cần đạt được bằng mọi giá thì việc không đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% cho năm 2016 là điều hoàn toàn có thể. SSI cho rằng chính sách tiền tệ nên đi theo lộ trình hiện tại để giữ ổn định vĩ mô, tránh tạo tăng trưởng tín dụng ảo hoặc nóng vào những tháng cuối năm.

T.Xuân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tranh-tao-tin-dung-nong-cuoi-nam-753459.html