Tranh mối chở hàng, 1 tài xế bị đâm suýt tử vong

Bệnh nhân D. được người dân đưa đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bị hơn chục vết thương trên người, một con dao cắm xuyên qua lồng ngực.

Ngày 21-11, các bác sĩ khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy xác nhận bệnh nhân Nguyễn Thành D. (26 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đã qua cơn nguy kịch, đang phục hồi sức hồi sức khỏe.

Bệnh nhân D. đang được điều trị.

Trước đó, bệnh nhân D. được người dân đưa đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng bị hơn chục vết thương trên người, một con dao cắm xuyên qua lồng ngực.

Được biết D. hành nghề tài xế xe tải. Chiều 19-11, do mâu thuẫn trong việc giành lối đi cho xe ra vào lấy hàng tại xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, D. đã bị đồng nghiệp là Trương Thanh Lâm, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thanh Phương (cùng ngụ huyện Dầu Tiếng) và ba người khác (chưa rõ lai lịch) dùng dao chém D. tới tấp gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, cả nhóm người trên bỏ trốn, đến chiều 20-11, Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ được Lâm và đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tranh-moi-cho-hang-1-tai-xe-bi-dam-suyt-tu-vong-666635.html