Tranh gạo Quỳnh Vy- Điểm nhấn giữa Cố đô Gyeongju Hàn Quốc

Tranh gạo Quỳnh Vy gây ấn tượng sâu sắc tại Triển lãm Văn hóa giữa Cố đô Gyeongju Hàn Quốc.

Sáng 20/5, tại Công Viên Lễ hội Văn hóa Thế giới Gyeongju (Hàn Quốc), chương trình “Những ngày thành phố Hồ Chí Minh tại Gyeongju năm 2017" đã khai mạc, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại đây.

Đây là sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn với nhiều hoạt động phong phú như: nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, thời trang, võ thuật, du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại… góp phần quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và TP.HCM, nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc (1992 - 2017).

Lễ khai mạc Những Ngày TPHCM Tại Gyeongju năm 2017.

Thị trưởng Thành phố Gyeongju ông Choi Yang Sik, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Gyeongju ông Park Seong Jik, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc ông Nguyễn Vũ Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao của TP.HCM đã đến tham dự, chung vui cùng các văn nghệ sỹ và nghệ nhân đến từ Việt Nam.

Khu triển lãm của Tranh Gạo Quỳnh Vy với rất nhiều tác phẩm đa dạng thể hiện những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam đã nhận được vô số lời khen ngợi của đông đảo người dân Hàn Quốc, kiều bào Việt Nam tại Hàn lẫn du khách quốc tế. Trong không gian rực rỡ sắc màu lễ hội, những bức tranh gạo mộc mạc, tự nhiên với các tông màu chủ đạo trắng, vàng, nâu, đen càng thêm nổi bật, rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Đại diện Tranh Gạo Quỳnh Vy tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Hàn Quốc.

Trang phục của anh Nguyễn Khoa Đăng, đại diện Tranh Gạo Quỳnh Vy, được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo nên cũng tạo được ấn tượng đẹp với khách tham quan. Trong chiếc áo dài Việt Nam truyền thống được thiết kế trên nền vải Hàn với hoa văn thanh lịch và trang nhã, anh Đăng vừa say sưa chia sẻ về nghệ thuật làm tranh gạo, vừa hướng dẫn khách tham quan cách tỉ mỉ xếp từng hạt gạo lên tranh.

Đông đảo quan khách đã đến chiêm ngưỡng, tự tay thử làm tranh gạo và bày tỏ sự trân trọng loại hình nghệ thuật độc đáo này. Những bức tranh tuyệt mỹ của Tranh Gạo Quỳnh Vy, trong đó có tác phẩm “Ủy ban Nhân dân TP.HCM” và “Bến Nhà Rồng”, những kiến trúc tiêu biểu của Thành phố, được xếp thủ công từ hơn 24.000 hạt gạo là những món quà ý nghĩa được đoàn Việt Nam chọn trao tặng cho thành phố bạn.

Mời quý độc giả cùng ngắm nhìn một số hình ảnh ghi nhận được từ chương trình:

Quan khách khen ngợi về sự tài hoa của những nghệ nhân Việt.

Tranh gạo mang niềm tự hào Việt Nam ra thế giới.

Ca sỹ Đoan Trang cũng tham dự triển lãm và tự tay thử làm tranh gạo.

Một gia đình kiều bào VN hào hứng tham dự triển lãm

Các du học sinh Việt Nam rất thích thú khi tranh gạo Việt Nam được trưng bày trên đất Hàn

Tranh gạo Quỳnh Vy chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch UB Nguyễn Thành Phong, CT hội đồng TP Gyeongju Park Seong Jik & Thị trưởng TP Gyeongju Choi Yang Sik.

Nhóm nhạc Mặt Trời Mới trong không gian trưng bày tranh gạo

Đoàn nghệ sĩ, nghệ nhân VN tham dự tiệc chiêu đãi sau những đóng góp xuất sắc cho chương trình trong ngày triển lãm đầu tiên

PV

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/tranh-gao-quynh-vy-diem-nhan-giua-co-do-gyeongju-han-quoc-3335922/