Tranh cổ động Triều Tiên: Mỹ nổ tung trong hỏa tiễn

Tất cả hình ảnh quân sự và thông điệp chống Mỹ đều bao gồm trong các bức tranh cổ động mà Triều Tiên vừa cồng bố.

Triều Tiên vừa phát hành tranh cổ động vào ngày 17/8 với ngụ ý lục địa Mỹ nằm trong vòng tấn công của nước này và lên án các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc xung quanh các vụ thử tên lửa gần đây.

Hình ảnh chỉ ra tham vọng "xóa xổ" nước Mỹ

Các bức tranh cổ động nhiều màu sắc kèm theo các khẩu hiệu  chỉ ra tín hiệu căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn tiếp tục.

Một trong số các bức tranh là hình ảnh hàng loạt tên lửa rời bệ phóng tấn công vào bản đồ nước Mỹ cùng dòng chữ viết: “Cả nước Mỹ trong vòng tấn công của chúng tôi”.

Hay thông điệp giận dữ: "Nước Mỹ trong tầm ngắm của tên lửa"

Các bức vẽ khắc họa hình ảnh các đầu đạn nằm bên dưới quốc kỳ Triều Tiên, tất cả đều nhằm vào Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ, cùng dòng chữ "Câu trả lời của chúng ta".

Hãng thông tấn KCNA hiện chưa đưa ra lý do tại sao các bức tranh cổ động lại được tung ra vào thời điểm hiện tại.

Thông điệp kèm theo hình ảnh: "Không ai có thể ngăn chặn đường đi của chúng tôi"

Tổng thống Trump liên tục cảnh báo Triều Tiên vào tuần trước và đe dọa “lửa và giận dữ” nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thách thức Mỹ.Thêm vào đó, các bức tranh cổ động khác muốn hướng đến Liên Hợp Quốc và dòng chữ kèm theo: “Không ai có thể ngăn chặn đường đi của chúng tôi”.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã đưa ra các lệnh trừng phạt mới vào Triều Tiên.

“Các nội dung và hình ảnh trong các bức  tranh cổ động của Triều Tiên cho thấy rằng Bình Nhưỡng không hề lo sợ mà cực kỳ khiêu khích sau các phản ứng của Liên Hợp Quốc và Mỹ”,  Koen de Ceuster, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Leiden nói trên Reuters.

(Theo business insider)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tranh-co-dong-trieu-tien-my-no-tung-trong-hoa-tien-250584.html