Tranh cãi xung quanh việc gắn camera trong casino để thu thuế

Đề xuất của Bộ Tài chính về lắp camera trong casino để thu thuế đã nhận được nhiều ý kiến tranh luận của người chơi cũng như các chuyên gia.

Ảnh minh họa.

TP.HCM: Cầu hàng hóa giảm trong tháng 8, nhập siêu vẫn tăng

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, lũy kế 8 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,3%, ước đạt 599.160 tỷ đồng.

Mặc dù thương mại hàng hóa của thành phố giảm nhưng thành phố vẫn nhập siêu 580 triệu USD trong tháng 8, đưa nhập siêu trong 8 tháng đầu năm 2017 lên 5 tỷ USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng là 27,8 tỷ USD, tăng 16%, gần gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016 chỉ tăng 9,7%. Dù kim ngạch xuất khẩu 8 tháng tăng vọt 13,6% so với mức tăng cực thấp 0,8% cùng kỳ 2016 và đạt 22,8 tỷ USD. Điều này cho thấy truyền thống nhập siêu vẫn chưa thoát. (Xem tiếp)

Gắn camera trong casino để thu thuế?

Theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino, các doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí điểm kinh doanh với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để cơ quan thuế giám sát. Cụ thể, Tổng cục Thuế sẽ lập một Tổ quản lý trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera (trực tuyến) hoạt động kinh doanh casino.

“Hệ thống camera phải được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực: bàn trò chơi, máy trò chơi, khu vực kho quỹ, quầy thu ngân và các khu vực khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino đảm bảo cho công tác giám sát của Tổ quản lý, giám sát. Dữ liệu từ hệ thống camera phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm”, dự thảo nêu rõ. (Xem tiếp)

Đà Nẵng đề xuất giảm quy mô 10 dự án ở Sơn Trà

UBND TP Đà Nẵng vừa báo cáo Thủ tướng các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà.

Theo đó, đến thời điểm tháng 12/2012, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo này. Quy mô lưu trú của các dự án theo quy hoạch tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn.

Hiện có ba dự án đã triển khai ở Sơn Trà là khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental Peninsula Resort); khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và khu nhà nghỉ; khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm. Một dự án đang triển khai là khu nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa (tạm dừng sau vụ phát hiện 40 móng biệt thự không phép). (Xem tiếp)

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bác bỏ thông tin Tổng bí thư “có ý kiến” vụ VN Pharma

Sáng nay (5/9), trao đổi với báo chí  về việc có thông tin cho rằng Tổng bí thư đã có ý kiến với vụ việc thuốc ung thư giả của Công ty VN Pharma, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên đã bác bỏ thông tin này.

“Anh em có điện hỏi thì tôi chỉ nói tinh thần chỉ đạo chung của Tổng bí thư trong việc chống tham nhũng tiêu cực nói chung là làm cho rõ ràng đến nơi đến chốn, chứ riêng vụ việc cụ thể này thì Tổng bí thư chưa có ý kiến", ông Nên nói.

Ông Nên giải thích thêm, riêng với vụ việc VN Pharma, do Chính phủ đang vào cuộc rất tích cực, mà mới nhất là chỉ đạo thanh tra, nên Chính phủ đang làm việc theo thẩm quyền. Thứ 2 là nội dung này phần nào dính đến cơ quan điều tra thì họ mở rộng điều tra theo quy định. (Xem tiếp)

Lập luận tăng thuế giá trị gia tăng: Hãy đặt mình vào vị trí người dân lam lũ

Tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) cần được các chuyên gia trong và ngoài nước đề xuất trên cơ sở thấu hiểu sâu sắc bối cảnh Việt Nam, nhất là phải đặt mình vào cuộc sống của đa phần người dân, với cuộc sống lam lũ quanh năm.

Thêm một lần nữa, đại diện Bộ Tài chính chủ quan trước đời sống còn nhiều khó khăn của những người thu nhập thấp và người nghèo khi vẫn lập luận rằng, nhóm đối tượng này không chịu tác động hoặc chịu tác động không đáng kể từ việc tăng thuế GTGT. (Xem tiếp)

Ông Đoàn Ngọc Hải: “Tôi nhận được 3.000 tin nhắn ủng hộ, 6 tin dọa giết”

Tối 4/9, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục “xuống đường” dẫn đầu đoàn liên ngành lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Trong buổi ra quân, đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt hàng loạt quán nhậu, quán ăn, quán cà phê trên các tuyến đường Trần Quang Khải, Hoàng Sa, Trần Nhật Duật, Lê Văn Hưu, Trần Hưng Đạo,… về các lỗi để bàn ghế, xe máy của khách chiếm chọn vỉa hè.

Lần ra quân này, hơn chục ô tô đỗ sai quy định cũng bị ông Hải yêu lập biên bản. Bên cạnh đó, nhiều gia đình, hộ kinh doanh để bậc tam cấp ngoài vỉa hè cũng bị đoàn liên ngành thu giữ. Trong lúc ra quân, ông Hải cũng yêu cầu điều chuyển một nữ tổ trưởng tổ trật tự đô thị phường Tân Định, quận 1 do chưa hoàn thành nhiệm vụ. (Xem tiếp)

Ai có thể tháp tùng khi Thủ tướng đi công tác nước ngoài?

Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo nêu rõ, Quy chế này quy định trách nhiệm và quan hệ công tác giữa Văn phòng Chính phủ, các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, và các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ. (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/tranh-cai-xung-quanh-viec-gan-camera-trong-casino-de-thu-thue-3148852.html