Tranh cãi xung quanh dự luật xóa tội cho kẻ ấu dâm tại Thổ Nhĩ Kỳ

Quyết định xóa tội cho kẻ ấu dâm nếu cưới nạn nhân đã nhận vấp phải nhiều chỉ trích từ phe đối lập và các nhóm nhân quyền vì phụ nữ và trẻ em tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối dự luật xóa tội cho kẻ ấu dâm nếu cưới nạn nhân (Ảnh: EPA)

Đảng cầm quyền AKP của Thổ Nhĩ Kỹ đã bất ngờ thông qua dự luật xóa tội cho những đối tượng quan hệ tình dục với trẻ em nếu họ cưới nạn nhân. Theo dự luật mới, những tội phạm lạm dụng tình dục "không có vũ lực, đe dọa hay thủ đoạn" nếu cưới nạn nhân sẽ được hoãn trừng phạt vô thời hạn. Động thái này là nhằm bù đắp cho những người đàn ông phải ngồi tù do tảo hôn (lấy vợ dưới 18 tuổi) trong một buổi lễ tôn giáo, có sự đồng ý của gia đình.

Hôn nhân dân sự với người dưới 18 tuổi bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn thông qua những buổi lễ tôn giáo lại khá phổ biến ở quốc gia này, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Nhóm phản đối cho rằng, đây là hành động hợp thức hóa tảo hôn. Dự luật còn trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Twitter tại Thổ Nhĩ Kỳ với dòng bình luận "không thể hợp pháp hóa hiếp dâm".

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/tranh-cai-xung-quanh-du-luat-xoa-toi-cho-ke-au-dam-tai-tho-nhi-ky-20161120074842962.htm