Tranh cãi sự thật CNN chiếu phim khiêu dâm

Phía nhà cung cấp cáp RCN khẳng định, không có việc chiếu nhầm phim khiêu dâm trên kênh CNN.

Vào đêm ngày Lễ Tạ Ơn, Roses một khán giả của CNN mong chờ được xem show truyền hình "Parts Unknown", nhưng thay vào đó, cô đã nhận lại được một đoạn phim khiêu dâm được trình chiếu trong vòng 30 phút.

Ngay lập tức, Roses chụp lại màn hình và đăng tải lên trang Twitter với dòng trạng thái: "Tôi rất nóng lòng chờ xem RCN có nhận ra rằng phim khiêu dâm đã bị phát sóng trên CNN thay vì "Parts Unknown" không".

Đồng thời, cô cũng yêu cầu nhà cung cấp truyền hình cáp RCN đưa ra lời giải thích cho sự cố này.

Bức ảnh chụp lại trên kênh CNN.

Công chúng có thể thấy rõ hình ảnh ngôi sao phim khiêu dâm Riley Quinn xuất hiện trong tấm ảnh được chụp làm bằng chứng. Ngay sau đó, trên trang Twitter, Riley Quinn cũng chia sẻ: "Này CNN, cảm ơn vì đường truyền miễn phí".

Dòng trạng thái của Riley Quinn.

Theo Roses, lần đầu tiên cô thấy đoạn phim được trình chiếu là vào lúc 22 giờ 30 phút, sau đó cô chuyển sang kênh khác và liên tục quay lại kiểm tra định kì. Đoạn phim vẫn tiếp tục được trình chiếu tới 11 giờ, khi màn hình TV bất chợt bị bôi đen hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được phản hồi về sự cố, đại diện của CNN đã lên tiếng xác nhận đó là một sự sai sót. Nhưng sau đó ít lâu, họ lại đưa ra một lời tuyên bố ngược lại. Theo đánh giá của nhà cung cấp truyền hình cáp RCN, những người xem ở Boston là đối tượng duy nhất bị ảnh hưởng.

Một phát ngôn viên của CNN nói: "Cáp điều hành RCN ở Boston đã phát sóng phim khiêu dâm trong vòng 30 phút trên CNN đêm qua. Hiện nay, CNN đang yêu cầu nhà cáp đưa ra lời giải thích".

Hai giờ sau, phía CNN lại tiếp tục đưa ra tuyên bố: "Dù các bằng chứng đưa ra là ngược lại, nhưng RCN khẳng định rằng không có sự gián đoạn nào trên kênh CNN vào đêm qua tại Boston".

RCN phủ nhận thông tin sự cố.

Trao đổi với Daily Mail, Phó chủ tịch và tổng giám đốc RCN Jeff Carlson cho biết: "Trong sự cố liên quan đến báo cáo của CNN ở Boston, RCN không có một bằng chứng nào cho thấy việc xảy ra sai sót tại kênh CNN".

"Chúng tôi không nhận được một bằng chứng nào khác, ngoài dòng trạng thái của một khách hàng duy nhất về vấn đề này"- ông Carlson nói thêm.

"Xét theo các hoạt động mạng và điện thoại trung tâm ghi lại được, thì vào đêm hôm đó, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự cố này ảnh hưởng đến người sử dụng, trừ một khách hàng duy nhất".

Từ phía Rose, cô cho biết, mình đăng dòng trạng thái lên mạng như vậy là để xem có bao nhiêu người cũng xem được đoạn phim đó giống mình. Chia sẻ với BuzzFeef News, Roses cho biết: "Tôi làm như vậy để xác định xem có ai ở Boston cũng bị như mình không", "Tôi nghĩ rằng đó là một lỗi phát sóng chỉ ảnh hưởng duy nhất đến nhà tôi".

Roses khẳng định mình không hề bịa đặt nên câu chuyện: "Tôi có thể nói với mọi người đó là sự thật". "Có thể một nhóm người đàn ông đáng sợ đã gửi cho tôi những bức ảnh và thông điệp tình dục".

Bức ảnh được lấy làm bằng chứng của Roses có đấy đủ logo của kênh truyền hình CNN HD cũng như tên chương trình đáng lẽ ra cần được phát sóng đúng kế hoạch: "Parts Unknown".

Ít phút sau dòng trạng thái đầu tiên, Roses còn đăng thêm trên Twitter: "Có phải bất cứ ai dùng đường truyền RCN ở Boston cũng đều đã xem đoạn phim khiêu dâm được phát nhầm lẫn trên CNN không?"

Trên dòng trạng thái đó, nhiều người khác đã vào bình luận: "Đây không phải là việc tranh giành kênh truyền hình, đây là một trò đùa về tình dục".

"Ok, nhưng tôi rất muốn xem "Parts Unknown"", Roses than thở.

Nhiều người khác lại ủng hộ sai lầm này trên CNN: "Rất xin lỗi, những tôi nghĩ rằng những vấn đề này cần được biết đến".

Kim Cang (Theo DailyMail)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/tranh-cai-su-that-cnn-chieu-phim-khieu-dam-3323854/