Tranh cãi quanh bức tranh bà Clinton mặc bikini

Hội đồng TP Maribyrnong, bang Victoria – Úc vừa yêu cầu một doanh nghiệp nhỏ xóa bỏ hình ảnh “phản cảm” vẽ bà Hillary Clinton mặc đồ tắm hở hang trên tường.

Bức tranh do một họa sĩ đường phố nổi tiếng người Úc tên Lushsux thực hiện. Trong hình, bà Clinton mặc bộ đồ tắm một mảnh có in hình cờ Mỹ.

Bức tranh được vẽ trên tường của một doanh nghiệp nhỏ tên Mr Mobility, chuyên kinh doanh xe lăn và xe điện. Khi bị hội đồng TP Maribyrnong yêu cầu xóa bỏ bức tranh, cô Mich, người được ủy quyền trông coi cửa hàng, tỏ vẻ bực mình: “Tôi nghĩ đó là một bức tranh đẹp. Những phần nhạy cảm đều được che chắn”.

Bức tranh vẽ bà Hillary Clinton bị xem là "phản cảm" tại Úc. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, hội đồng tuyên bố nếu bức tranh không được xóa bỏ thì họ sẽ ra tay và buộc công ty này chịu toàn bộ chi phí. Cô Mich than thở rằng số tiền này quá sức đối với một doanh nghiệp nhỏ và bày tỏ sự giận dữ. “Thật lố bịch. Trên TV, quanh thành phố này còn nhiều cảnh quá đang hơn" – cô nói.

Ông Stephen Wall, người đứng đầu hội đồng Maribyrnong, xác nhận rằng họ đã yêu cầu doanh nghiệp này xóa bỏ bức tranh do nhận được “một số” lời than phiền từ dân địa phương.

“Chúng tôi tin rằng đây là một bức hình phản cảm vì vẽ một phụ nữ gần như khỏa thân. Điều này vi phạm Luật chống Graffiti (nghệ thuật vẽ tranh đường phố) ban hành năm 2007 chứ không liên quan tới việc xúc phạm bà Hillary Clinton” – ông Wall cho biết.

Bảo Hạnh (Theo SMH)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tranh-cai-quanh-buc-tranh-ba-clinton-mac-bikini-20160730153614476.htm