Tranh cãi phổ biến của vợ chồng tuần đầu làm cha mẹ

Sự ra đời của đứa con đầu tiên luôn khiến các cặp vợ chồng trẻ dễ tranh cãi nhau với muôn vàn câu hỏi thắc mắc.

Ai nửa đêm dậy trông con?
Đối với cặp đôi vẫn còn mải mê giấc ngủ. Việc thức dậy thường xuyên trong đêm khiến họ thường "nhường" nhau và đôi lúc gây ra tranh cãi trong hôn nhân.

Ai là người thay tã?
Mặc dù người mẹ phải đảm đương nhiệm vụ này song các bà vợ vẫn thấy khó chịu khi chồng không muốn chia sẻ.

Cảm thấy không có thời gian dành cho mình?
Ngay cả các ông bố bà mẹ đều cảm thấy toàn bộ thời gian phải dành cho con nên cánh mày râu đôi lúc bức bối, khó chịu gây sự vì thời gian cùm kẹp.

Nuôi dạy con theo phương pháp nào?
Đây là chủ đề mà các ông bố bà mẹ thường gây tranh cãi nhất. Bởi họ khó tìm được phương pháp nào thống nhất trong việc dạy cọn.

Dành thời gian trên trang mạng xã hội?
Sự chào đời của em bé cũng khiến cha mẹ thường xuyên cập nhật hình ảnh để chia sẻ trên mạng. Đôi lúc họ dành quá nhiều thời gian cho việc lên mạng cũng là nguyên nhân cãi nhau.

Làm chuyện ấy?
Sau sinh phụ nữ thay đổi khá nhiều. Họ lo lắng đến việc "chuyện ấy" sẽ ra sao sau sinh.

Ai sẽ làm việc nhà?
Ngoài việc chăm sóc con, các bậc cha mẹ cũng cảm thấy lo lắng khi trách nhiệm làm việc nhà sẽ thuộc về ai.

Chăm sóc cho đối phương?
Một vấn đề khác mà bất cứ ai cũng cảm thấy mệt mỏi khi ngoài chăm sóc con, họ phải quan tâm đến đối phương. Đây là điểm mà các đôi vợ chồng thường xảy ra chiến tranh lạnh.

Gây chuyện với mẹ vợ, mẹ chồng?
Vấn đề mẹ vợ, mẹ chồng cũng là lý do thường xuyên gây tranh cãi ở các cặp vợ chồng trẻ.
(Nguồn ảnh: Romprer)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/tranh-cai-pho-bien-cua-vo-chong-tuan-dau-lam-cha-me-782127.html