Tranh Bùi Xuân Phái đấu giá khởi điểm 77.000 USD gây quỹ từ thiện

Bức tranh “Phố cổ Hà Nội” của họa sĩ Bùi Xuân Phái được đấu giá với mức khởi điểm 77.000 USD trong phiên đấu giá nghệ thuật "Thiện Nhân và những người bạn" ngày 22.10 tại Gem Center, TPHCM, do Quỹ Sống để yêu thương Việt Nam tổ chức, nhằm tìm kiếm kinh phí cho Quỹ Thiện Nhân trong việc phẫu thuật dị tật đường tiểu cho trẻ em Việt Nam.

T

ác phẩm “Phố cổ Hà Nội” tại phiên đấu này tiêu biểu cho phong cách Phái - phố Phái - tâm hồn Phái, có kích thước thuộc vào nhóm tác phẩm to nhất của họa sĩ Bùi Xuân Phái, được bảo chứng rõ ràng, khởi động ở mức giá lý tưởng 77.000 USD.

Tác phẩm “Gửi đêm” của thi sĩ Bùi Giáng được đưa ra mức khởi điểm 2.500 USD

TTác phẩm “Tôi - diều gió” của Lê Kinh Tài, hoàn tất từ năm 2010, với mức giá 60.000 USD. “Tôi nghĩ rằng trói cũng do mình và mở cũng do mình, nên tôi tạo ra tác phẩm này với thông điệp: Sự thăng hoa cũng từ gió, mà buông xuôi cũng từ gió. Và không một cơn gió nào tác động mạnh hơn gió ở bên trong chính mình”, Lê Kinh Tài chia sẻ.

Đặc biệt, tượng Phật Dược Sư , hay còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, nguyên liệu quý hiếm, tạo tác tinh xảo, đã được những vị chân tu gia trì đạo pháp có mức giá 5.000 USD.

Tranh của LimKhim Katy

(sinh 1978) - một trong những cái tên đang được ưa thích bậc nhất hiện nay.

"Trong hồ sen" của Châu Giang - mức khởi điểm 2.500 USD.

Tranh Châu Giang được nhiều nhà sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Brazil, Argentina, Singapore, Thái Lan… ưa thích.

Tranh "Cửa sổ và trò chuyện" của Đinh Thị Thắm Poong (1970) với giá khởi điểm 6.000 USD. Thời báo Time từng xếp Đinh Thị Thắm Poong vào nhóm những họa sĩ có tranh bán chạy nhất thị trường châu Á.

M.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/tranh-bui-xuan-phai-dau-gia-khoi-diem-77000-usd-gay-quy-tu-thien-602997.bld