Trang web được phép có tên miền toàn là tiếng Hoa

Lần đầu tiên, hơn một tỉ người nói tiếng Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng truy cập các trang web tiếng Hoa sau một quyết định lịch sử hôm 26/6, cho phép các nhà điều hành trang web đăng ký tên miền viết hoàn toàn bằng chữ Hoa, kể cả phần ký tự đứng đằng sau dấu chấm.

Tại cuộc họp của ban giám đốc Tổ chức cấp phát tên và số hiệu Internet (ICANN) tại Brussels, ICANN thông báo đã dành các tên miền tiếng Hoa đầu tiên cho Trung Quốc, Đài Loan và Hongkong. Giám đốc điều hành ICANN, Rod Beckstrom, tuyên bố thông báo trên là một “thời khắc lịch sử thực sự,” vì có tới hơn 1/5 dân số thế giới sử dụng tiếng Hoa là ngôn ngữ chính, và họ sẽ được hưởng lợi từ quyết định này. Theo ông Beckstrom, sự thay đổi nói trên có được là nhờ nỗ lực nhiều năm làm việc của các kỹ sư, các nhà ngôn ngữ học và các chuyên viên của ICANN. Những tên miền mới này sẽ bắt đầu hoạt động chính thức trong vòng từ hai tới ba tháng nữa. Đến nay, các nhà điều hành trang web có thể đăng ký trang web dưới dạng tên miền quốc gia cấp cao nhất sử dụng chữ Hoa cho tất cả trừ phần cuối “.cn”./. Huy Lê (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trang-web-duoc-phep-co-ten-mien-toan-la-tieng-hoa/20106/50580.vnplus