Trắng đêm vớt cá chết ở hồ Tây

Đêm 2/10, hàng trăm công nhân vẫn đang miệt mài trên những chiếc thuyền lênh đênh trên hồ Tây để vớt cho hết số cá chết nhiều vô kể.

Tại ngã 3 Văn Cao - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài số cá chết tạm thời đã được vớt hết. Tuy nhiên trên đoạn đường Nguyễn Đình Thi (đoạn giao cắt với ngõ 128 Thụy Khuê), khu vực vườn hoa đối diện số 49 Nguyễn Đình Thi, hàng trăm công nhân, lực lượng công an, quân đội, y tế vẫn đang túc trực trên bờ và dưới hồ.

Nhiều lực lượng làm việc xuyên đêm cứu cá hồ Tây. Ảnh VNE.

Liên tiếp hàng chục chiếc thuyền chở công nhân với trang phục bảo hộ và phao cứu sinh được chèo đi khắp hồ Tây để cố gắng vớt hết số cá chết nổi lềnh phềnh từ chiều, báo Thanh niên đưa tin.

Quanh đây, dù lực lượng y tế đã cố gắng phun chất khử trùng diệt khuẩn Cloramin B tuy nhiên mùi tanh hôi, thối nồng nặc vẫn khiến người dân phải bịt mũi.

20h30 phút ngày 2/10, nhiều công nhân vừa tạm nghỉ tay mới được dùng bữa tối là một hộp cơm hộp và chai nước lọc. Bộ phận y tế đang rắc chất bột khử trùng xuống dưới lòng hồ Tây.

Nhiều loại cá từ 3-5kg cũng không sống nổi. Ảnh VNE.

Lực lượng công an đã tiến hành cấm một phần đường Nguyễn Đình Thi để hạn chế phương tiện qua lại khu vực vườn hoa trên, thuận tiện cho quá trình vận chuyển cá chết. Các công nhân cho biết họ phải túc trực cả đêm nay để vớt cho hết số cá chết trên hồ Tây, trả lại không gian sạch đẹp cho hồ.

Theo báo Vnexpress, trước số lượng cá chết nghiêm trọng chưa từng có, lên tới nhiều tấn, chiều và tối muộn cùng ngày, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, bàn cách "giải cứu".

Nước được lấy mẫu tại nhiều vị trí để xét nghiệm. Theo chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng bố trí 10 máy lọc nước tạo oxy hoạt động trên mặt hồ và tiếp tục mua bổ sung để cứu số cá còn sống ở tầng nước sâu.

Dã Quỳ (T/H)

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trang-dem-vot-ca-chet-o-ho-tay-d81180.html