Trang bị kiến thức gắn với bồi dưỡng kỹ năng

Học viện Khoa học Quân sự (KHQS) hiện là một trong các trung tâm giáo dục-đào tạo hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thầy trò cùng vượt khó

Ánh nắng chiều hè ngả dài sau những rặng cây, nhưng trên giảng đường của Học viện KHQS, Thiếu tá Trần Lê Duyến, Chủ nhiệm Bộ môn Dịch, Khoa Tiếng Anh vẫn cùng Trung úy Sổm Chăn Thin Ma Ny, học viên năm thứ 5 Lớp 12AD2 sôi nổi trao đổi nội dung môn học. Là quân nhân của Quân đội nhân dân Lào đang học tập tại Học viện KHQS, Trung úy Sổm Chăn Thin Ma Ny nhớ lại: “Trước khi sang Việt Nam học, tôi khá lo lắng vì chưa thạo tiếng Việt, trong khi đó nội dung đào tạo tiếng Anh lại rất khó. Thế rồi những lo lắng ấy cũng qua đi, bởi quá trình học tập, tôi được thầy cô cùng các bạn học viên tận tình giúp đỡ, truyền thụ kiến thức. Sự giúp đỡ chu đáo của các bạn Việt Nam tạo cho chúng tôi thêm động lực trong học tập”.

Mặc dù đang theo học Lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị do Học viện Chính trị và Học viện KHQS liên kết đào tạo, nhưng mỗi chiều Thiếu tá Trần Lê Duyến vẫn cùng đồng nghiệp lên lớp, tối về lại soạn giáo án. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị nói: “Do yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng đào tạo của học viện ngày càng đa dạng nên cường độ công việc cũng tăng lên. Để đáp ứng nhiệm vụ, mỗi cán bộ, giảng viên bộ môn phải luôn chủ động trong thực hiện kế hoạch, thường xuyên học tập, nghiên cứu nội dung liên quan đến bài giảng để không ngừng nâng cao trình độ”.

Học viên Học viện KHQS trên đường đến giảng đường.

Hiện nay, học viện được giao nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành quân sự với trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo ngôn ngữ nước ngoài; đào tạo cử nhân Việt Nam học, tiếng Việt thực hành cho người nước ngoài... Thiếu tướng, GS, TS Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện KHQS cho hay: “Xác định rõ chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác giáo dục-đào tạo, thời gian qua, học viện đã xây dựng chiến lược phát triển có tính dự báo cao. Mục tiêu đào tạo hướng vào việc làm sao để lực lượng cán bộ Quân đội ta vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vừa giỏi về ngoại ngữ, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, thời gian qua, đội ngũ giảng viên của các khoa, ban của học viện đã tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị bài và thực hành bài giảng; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập đối với học viên với quan điểm lấy người học làm trung tâm, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; làm tốt vai trò của người thầy “vừa dạy chữ, vừa dạy người” trong giáo dục-đào tạo.

Học ở mọi lúc, mọi nơi

Cùng các đồng chí chỉ huy Hệ 4 đến khu vực bãi tập thể lực, chúng tôi thấy hai học viên đang trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Đó là Thượng sĩ Lý Văn Khánh, học viên Lớp 32T và Thượng sĩ Đinh Nam Phương, Lớp 25A, đào tạo cấp phân đội chuyên ngành Ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng. Ngoài giờ học chính khóa, để tăng cường khả năng nghe-nói, tích lũy vốn từ vựng, trong sinh hoạt hằng ngày, các học viên thường trò chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài theo từng ngành học. Thiếu tá Đặng Văn Kiên, Hệ trưởng Hệ 4 cho rằng: “Muốn có chất lượng dạy và học tốt thì việc tạo môi trường học tập, sinh hoạt khoa học, lành mạnh cho học viên là rất cần thiết. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ quản lý của Hệ 4 luôn xác định phải phát huy vai trò của người thầy tại chỗ, giúp đỡ học viên nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu”.

Nét nổi bật mà Học viện KHQS đạt được thời gian qua là việc đổi mới phương pháp, truyền thụ kinh nghiệm giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả. Học viện tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phương pháp nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu và đổi mới phương pháp ra đề thi, hình thức thi và công tác quản lý, rèn luyện học viên. Học viện cũng chú trọng việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng tuyển sinh và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục-đào tạo, theo hướng hiện đại, đồng bộ, chính quy. Hiện nay, học viện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Bằng nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện sát đúng trong dạy và học, các đối tượng đào tạo tại Học viện KHQS sau khi tốt nghiệp đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn khá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Đây là cơ sở để Học viện KHQS phấn đấu trở thành một trung tâm giáo dục-đào tạo hàng đầu trong nền giáo dục quốc dân, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và đất nước.

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trang-bi-kien-thuc-gan-voi-boi-duong-ky-nang-508609