Trấn Thành vinh dự nhận Giải Mai Vàng 2013

̣̣̣̣̣NLĐO - Trấn Thành bất ngờ khi nhận Giải Mai Vàng 2013 hạng mục "Diễn viên hài được yêu thích nhất". Lễ trao giải diễn ra tối 18-1, tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và trên Let’s Viet- VTC9. Báo Người Lao Động Online sẽ trực tuyến toàn bộ lễ trao giải này bắt đầu từ 20 giờ 30 phút, mời độc giả đón theo dõi.

Mời bạn đọc xem truyền hình trực tiếp tại đây

Nghệ sĩ Bảo Quốc và Ngọc Giàu được mời công bố hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất. Bảo Quốc dí dỏm thông tin hai chị em là những người đầu tiên lãnh giải Mai Vàng và đùa ngày ấy “chỉ có bằng khen và cục tròn tròn”. Màn tung hứng thú vị khiến cả khán đài òa cười. Cuối cùng, diễn viên hài xuất sắc năm 2013 cũng được công bố, đó là nam diễn viên hài Trấn Thành.

Bình Minh cùng Thanh Thúy xướng tên các ứng viên hạng mục Diễn viên hài: Trường Giang (vai Tám - vở Ai sợ ai?), Hoài Linh (vai Chú Tư - vở Ngày tận thế), Kiều Linh (vai Ôsin – chương trình Hội ngộ danh hài), Trấn Thành (vai Người dẫn chuyện - chương trình Tài - Tiếu - TuyệtĐ, Thu Trang (vai Y tá - vở Bí mật nhà xác).

Lê Khánh cảm động cho biết đã 4 lần đoạt Giải Mai Vàng và đây là niềm vui không thể tưởng tượng trong cuộc đời nữ nghệ sĩ "trẻ tuổi" này. Cô cảm ơn Edicaf, đạo diễn Vũ Minh và tất các các diễn viên tham gia vở Hồn bưỡm mơ tiên, đặc biệt cảm ơn gia đình đã giúp cô “nếm vị ngọt như ngày hôm nay”. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng nước mắt rưng rưng xúc động, tỏ lòng biết ơn đối với các đồng nghiệp và khán giả. Trong cảm động, nam nghệ sĩ cũng không quên đùa việc diện đồ “đụng hàng” vàng chóe với Lê Khánh.

Lê Khánh đã chiến thắng hạng mục Nữ diễn diên sân khấu được yêu thích nhất, cô vỡ òa trong xúc động. Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất không ai xa lạ chính là Hoài Linh.

Bình Minh mời hai nghệ sĩ gạo cội của làng sân khấu kịch nói TPHCM: NSƯT Kim Xuân và NSƯT Hữu Châu để công bố và trao giải cho hai diễn viên đoạt Giải Mai Vàng hạng mục Nam và nữ diễn diên sân khấu được yêu thích nhất. Cả hai cùng chia sẻ một vài cảm xúc với khán giả.

Bình Minh và Thanh Thúy cùng xướng tên các ứng viên sáng giá hạng mục Nam, Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất:

Nam diễn viên sân khấu: Hoài Linh (vai Tài - vở Cưới liều), Thành Lộc (vai dượng Tư - vở Bông hồng cài áo), Võ Minh Lâm (vai Đực - vở Vụ án trộm trứng gà), Vũ Luân (vai Thi Đằng - vở Tiếng hạc trong trăng), Hoàng Quân (vai Billy Flynn - vở Chicago)

Nữ diễn viên sân khấu: Lê Khánh (vai Tyra Bội Ngọc - vở Hồn bướm mơ điên), Cát Phượng (vai Nhã - vở Chưa yêu sao hiểu được), Tú Sương (vai quận chúa Huyền Ngân - vở Bão táp Nguyên Phong), Thu Trang (vai Mẫn Nhi - vở Kỳ nghỉ kinh hoàng), Quế Trân (vai Hành - vở Vụ án trộm trứng gà).

Giọng ca nam ca sĩ Đức Tuấn và 20 hợp xướng vang lên khiến không ít khán giả rơi nước mắt, trôi theo dòng cảm xúc tình mẹ con.

Nếu Chicago gây ấn tượng với khán giả bởi tiết tấu dồn dập, những biến cố xảy ra liên tục như giới showbiz vốn vàng thau lẫn lộn, trích đoạn vở Bông hồng cài áo mang đến một sự xúc động khó tả. Đây là nét tiêu biểu cho những giá trị nghệ thuật mang tính chuẩn mực cần được chúng ta tôn vinh và phát huy. Nghệ sĩ Hoàng Trinh và hai nghệ sĩ trẻ diễn xuất nhập vai, đầy xúc động khiến không gian khán phòng trầm lắng.

Tiết mục Chicago phiên bản Mai Vàng do các nghệ sĩ của nhóm Buffalo thuộc Nhà hát Thế giới Trẻ trình diễn khiến khán phòng chìm đắm trong không khí trầm lắng. Tiết mục đề cập với những xu hướng tiêu cực trong showbiz: phát ngôn sốc, khoe da thịt, phẫu thuật thẩm mỹ, tắm trắng để thu hút công chúng… Cuối cùng, theo quy luật, những “nghệ sĩ” này lãnh kết cục không mong đợi: Bị công chúng “ném đá”, cô lập, bị cấm diễn, hoặc nổi tiếng nhưng bị coi thường, rẻ rúng….

Diễn viên Thanh Thúy diện đầm xinh đẹp xuất hiện duyên dáng cùng Bình Minh. Cô cùng Bình Minh dẫn chương trình trong phần công bố người chiến thắng hạng mục Nam, Nữ diễn viên sân khấu. Thanh Thúy tâm sự cô đã vinh dự được 2 lần nhận giải Mai Vàng. Nhận xét về kịch Việt trong năm qua, Thanh Thúy cho biết với cô có hai điểm nhấn đáng ghi nhận.

Một là sân khấu nhạc kịch bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam mà vở Chicago là tiêu biểu. Hai là các kịch bản có giá trị được tái dựng trên nhiều sân khấu trong Nam, ngoài Bắc như các vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ, hay vở Lá Sầu Riêng của kịch Kim Cương trước đây được sân khấu Idecaf dựng lại..,

Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động lên trao phong bì kết quả các hạng mục còn lại trong không khí trang trọng.

Ban tổ chức Giải Mai Vàng 2013 vinh danh ba tác phẩm và chương trình truyền hình có số phiếu bầu chọn cao nhất của bạn đọc đoạt Giải Mai Vàng gồm: Ca khúc Tình về nơi đâu của Thanh Bùi, vở diễn sân khấu Bông hồng cài áo (kịch bản: Hoàng Khâm- Kim Cương; đạo diễn: Vũ Minh của Sân khấu kịch IDECAF), bộ phim Tìm chồng cho vợ tôi (Hãng phim Tâm Điểm, đạo diễn: Võ Việt Hùng), chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí của VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Các đại diện lên nhận hoa và cúp Mai Vàng.

Nhà báo Đỗ Danh Phương - Tổng Biên tập Báo Người Lao động –Trưởng ban tổ chức Giải Mai Vàng 2013 phát biểu khai mạc: Để có được Giải Mai Vàng có chất lượng, ban tổ chức đã làm việc hết tận tâm, hết trách nhiệm và thu hút 700.00 phiếu bầu. Ông Phương gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ HTV, Let’s Việt, Hoa Thiên Phú và Bia Sài Gòn đã hỗ trợ chương trình. Ngay sau đó, ông Phương nán lại sân khấu trao hoa cho các nhà tài trợ.

Nhóm múa Lido xuất hiện trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc dồn dập mở màn Lễ trao Giải Mai Vàng 2013. Bình Minh xuất hiện lịch lãm trong vest và giới thiệu những khách mời vinh dự đến tham gia lễ trao giải.

Các nghệ sĩ đã tề tựu trong khán phòng Nhà hát Thành phố để chuẩn bị chương trình chính thức của Lễ trao Giải Mai Vàng 2013. Tất cả đều cười rạng rỡ nhưng một số ứng cử viên sáng giá được vào tốp 5 các hạng mục vẫn không giấu được sự lo lắng, hồi hộp.

Dẫu nghệ sĩ đều đã rời sảnh ngoài nhưng khán giả vẫn tập trung đông đảo phía trước Những tiếng reo hò bên ngoài vẫn vang vọng, người hâm mộ reo hò tên nghệ sĩ mình yêu thích, cổ vũ nhiệt tình.

Giải Mai Vàng lần thứ XIX-2013, do Báo Người Lao Động tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Sắc Ngọc Khang (tài trợ chính) và Bia Sài Gòn (tài trợ phụ), diễn ra lễ trao giải vào tối 18-1, tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và trên Let’s Viet - VTC9.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/tran-thanh-vinh-du-nhan-giai-mai-vang-2013-20140118201020471.htm