Trận Man City - Chelsea: Nhiều tiền hơn thì thắng!

Carlos Tevez chậm rãi đi bộ dọc theo đường biên giữa sự tung hô của hàng vạn khán giả trên SVĐ City of Manchester. Anh là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu đắt giá nhất mọi thời đại của lịch sử bóng đá Anh.

Đội nhiều tiền hơn đã giành chiến thắng- Ảnh AP Các CĐV của Man City đã rất sung sướng với chiến thắng của đội nhà nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Argentina ở phút 59. Nhưng ít ai biết rằng 2 ông chủ của Man City và Chelsea đã phải tiêu tốn hơn 440 triệu bảng để khán giả có thể chứng kiến trận đấu sặc mùi tiền này. Cụ thể, tỷ phú Sheik Mansour đã phải mất 250 triệu bảng cho sự có mặt của 16 cầu thủ Man City (cả dự bị) và thêm gần 2 triệu bảng tiền lương thưởng (cho mỗi tuần). Ở phía đối diện, Chelsea của HLV Carlo Ancelotti “chỉ” đáng giá 190 triệu bảng với sự hiện diện duy nhất của 1 tân binh Ramires từ mùa Hè. Ở trận đấu hôm thứ Bảy đó, tiền vệ của Brazil trông như một chú bé lạc lõng giữa thế giới của những người đàn ông. Cầu thủ vào sân thay anh, Josh McEachran, 17 tuổi thì còn đáng thương hơn. Thật khó tin một ông chủ có gia tài trị giá tới 7 tỷ bảng như Abramovich lại khiến HLV Ancelotti “khó xử” như vậy. So với Sheikh Mansour, có thể nói độ giàu có Abramovich lép vế hơn rất nhiều. Tổng tài sản tỷ phú Ả-rập được đánh giá rơi vào khoảng 550 tỷ bảng và theo nhiều nguồn tin, tập đoàn Abu Dhabi nắm 9% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Chuyển sự so sánh này vào sân cỏ. Tân binh James Milner từ Aston Villa trị giá 26 triệu bảng, con số này cho David Silva là 26, Yaya Toure là 24. Đó là chưa kể trên băng ghế dự bị của HLV Mancini còn có Emmanuel Adebayor (25 triệu bảng), Joleon Lescott (22) và Jerome Boateng (10,5). Đối chiếu sang đội hình các nhà ĐKVĐ Chelsea chỉ có Ramires, bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng và Zhirkov, 18 triệu bảng từ năm ngoái. Nhìn vào thống kê trên sẽ thấy thất bại đầu tiên của Chelsea ở mùa giải này không có gì là quá bất ngờ. Đội bóng nhiều tiền hơn đã giành chiến thắng. N.M

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100927105732153t0/tran-man-citychelsea-nhieu-tien-hon-thi-thang!.htm