Trận lũ quét lịch sử tại các tỉnh miền núi phía Bắc để lại hậu quả nặng nề

Ngày 6-8, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tại Yên Bái, lại xảy ra sạt lở đất ở thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A (huyện Văn Yên) làm 1 người chết, 4 người bị thương. Mưa to cũng làm sạt ta luy, gây sập đổ hoàn toàn 3 ngôi nhà, 50 nhà bị hư hỏng, 21 hộ phải di dời...

 Chiến sĩ Sư đoàn 316 – Quân khu II tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: TTXVN

Chiến sĩ Sư đoàn 316 – Quân khu II tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày, người dân phát hiện thi thể một cháu bé bị lũ cuốn tại lòng hồ thủy điện Khao Mang Chải, thuộc xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải. Cháu bé là con gái út của anh Lê Doãn Dũng, thị trấn Mù Cang Chải. Trước đó, trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 3-8 đã cuốn phăng ngôi nhà của gia đình anh Dũng khi cả nhà đang ngủ. Anh Dũng vướng vào bụi cây, bị đá đè và may mắn được cứu sống. Vợ anh Dũng là chị Hồ Thị Liên (32 tuổi) cùng 2 con gái 4 tuổi và 1 tuổi bị cuốn trôi, mất tích. Như vậy, trận mưa lũ xảy ra ngày 3-8 tại huyện Mù Cang Chải đã làm 4 người chết, 11 người mất tích, 54 nhà bị thiệt hại… Ước tính thiệt hại khoảng 160 tỷ đồng.

Tại tỉnh Điện Biên, sáng 6-8, địa phương này đã tìm thấy một thi thể bị lũ cuốn trôi ở xã Mường Lói, huyện Điện Biên. Như vậy, đã có 7 người chết do mưa lũ ở tỉnh này.

Theo tổng hợp từ Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, đã có 23 người chết, 16 người mất tích, 64 người bị thương, 228 căn nhà bị cuốn trôi, 377 hộ dân phải đi sơ tán và hơn 266ha lúa bị thiệt hại...

Trước ảnh hưởng nặng nề do trận lũ quét lịch sử gây ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã cử 2 đoàn công tác đến Sơn La để hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó, đã hỗ trợ địa phương 180 thùng hàng nhu yếu phẩm cần thiết và hơn 500 triệu đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ những nạn nhân bị thiệt hại do mưa lũ số tiền 600 triệu đồng. Tỉnh Sơn La đã huy động hơn 2.500 người tham gia giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời huy động máy móc, thiết bị tìm kiếm người mất tích. Tỉnh Yên Bái huy động các lực lượng với tổng số 2.100 người, hơn 100 phương tiện vận tải, 2 xuồng cứu hộ, 3 máy bơm công suất lớn tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích.

Sáng 6-8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác đã thăm và chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Sau khi thị sát các khu vực bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, Bộ trưởng cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm các nạn nhân đang bị mất tích.

Trong khắc phục hậu quả sau lũ, các địa phương lưu ý dọn vệ sinh, bảo đảm môi trường, phòng chống dịch bệnh; phải tập trung xử lý môi trường tại các trường học để kịp thời chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; ngành Y tế phối hợp với lực lượng chuyên môn tổ chức tiêu độc khử trùng và chỉ đạo các hộ dân tập trung dọn vệ sinh khu vực xảy ra thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (7-8), đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ kéo dài từ ngày 1 đến 6-8 chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông, suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Thúy Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/874909/tran-lu-quet-lich-su-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-de-lai-hau-qua-nang-ne