Trần Lê Quốc Toàn thất bại ở giải cử tạ VĐQG 2016

Giải cử tạ VĐQG 2016 (khai mạc ngày 29.10) đã chứng kiến cú sốc đầu tiên về chuyên môn. Lực sĩ rất được kỳ vọng của chủ nhà là Trần Lê Quốc Toàn (56kg) bất ngờ thi đấu dưới sức không đạt được thành tích tổng cử.

Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn. Ảnh: TL

Mọi chú ý dồn vào Quốc Toàn bởi Thạch Kim Tuấn (TP.HCM) không thi đấu và ai cũng tin, lực sĩ này sẽ chắc chắn giành HCV độc chiếm ngôi đầu hạng 56kg nam tại giải.

Dù vậy, kết quả sau tranh tài khiến tất cả ngỡ ngàng. Trần Lê Quốc Toàn không cử được cả 3 lần cử giật (đăng ký mức tạ 120kg). Ở nội dung cử đẩy, Quốc Toàn chỉ thành công một lần ở mức tạ 148kg còn 2 lần đăng ký sau ở 155kg cũng thất bại. Kết quả 148kg của Toàn là cao nhất của cử đẩy nên lực sĩ này có 1 HCV. Tuy nhiên, trong tính tổng cử, Quốc Toàn không có kết quả vì thất bại tại nội dung cử giật (Trong thi đấu chuyên nghiệp, nếu VĐV thất bại ở nội dung cử giật thì không được thi đấu cử đẩy nhưng ở giải VĐQG, điều lệ có chút thay đổi).

Ở hạng 56kg nam, người xếp vị trí thứ 1 chung cuộc là lực sĩ Đinh Văn Tiến (tổng cử 246kg). Mức tổng cử 246kg vẫn giành được vị trí số 1 ở giải VĐQG 2016 được xem là một trong những kết quả thấp nhất của hạng 56kg nam trong nhiều năm thi đấu trở lại đây.

Lực sĩ Vương Thị Huyền. Ảnh: TL

Trong khi đó, gương mặt Vương Thị Huyền (Hà Nội) đã đoạt vị trí số 1 hạng 48kg nữ xuất sắc. Cách đây 2 tháng, Vương Thị Huyền là một trong những tuyển thủ đã thi đấu tại Olympic 2016. Ở Brazil, Huyền thất bại hoàn toàn và không đạt được kết quả chung cuộc tại nội dung 48kg do không thành công ở cả 3 lần cử đẩy (các mức tạ đăng ký 83kg và 84kg).

Vương Thị Huyền đã giành HCV giải VĐQG 2016, khi đạt 81kg cử giật, 101kg cử đẩy và tổng là 182kg, xếp số 1 tuyệt đối so với các đối thủ còn lại. Kết quả 182kg tổng cử chưa phải tốt nhất của Vương Thị Huyền. Tại giải VĐTG 2015, Huyền từng đạt kết quả 192kg tổng cử và giành HCB. Giải vô địch châu Á 2016, Huyền đã đạt 187kg tổng cử và xếp hạng 8.

Tuy nhiên, việc thi đấu và đạt được kết quả vô địch quốc gia đối với Vương Thị Huyền được xác nhận là một sự chuẩn bị tốt tâm lý trở lại của VĐV này. Năm nay, người cũng thất bại tại Olympic 2016 như Vương Thị Huyền là Thạch Kim Tuấn (56kg nam, TP.HCM) không thi đấu giải VĐQG 2016 vì đang trong giai đoạn chữa hồi phục chấn thương đầu gối.

Giải cử tạ VĐQG 2016 sẽ thi đấu đến hết ngày 3.11.

HOÀI VIỆT

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tran-le-quoc-toan-that-bai-o-giai-cu-ta-vdqg-2016-605640.bld