Trận đối kháng chứng minh thực lực của voi đực trẻ tuổi

Để chứng minh sức mạnh và khả năng của mình, voi đực trẻ tuổi sẵn sàng tham gia những trận kịch chiến cùng đồng loại.

Mới đây, những người hướng dẫn trong khu bảo tồn động vật hoang dã Idube Game Reserve thuộc công viên quốc gia Kruger, Nam Phi đã ghi lại được cảnh tượng thú vị về màn kịch đấu của hai con voi đực trẻ tuổi.

Được biết, những trận kịch chiến của voi đực trẻ tuổi thường xuyên diễn ra, mục đích là để kiểm tra sức mạnh, kỹ năng chiến đấu của từng thành viên trong đàn.

Những con voi đực trẻ tuổi thường rất hung hăng, hiếu thắng. Chúng sẽ tiếp nhận mọi lời khiêu khích, thách đấu của những đối thủ cùng lứa với mình.

Những trận đấu diễn ra rất nghiêm túc, tuy nhiên những con voi chỉ đơn thuần dùng sức mạnh để khống chết đối phương, không sử dụng đến những đòn sát thường bằng ngà.

Vì tương đương về kích thước lại được nuôi dưỡng trong cùng một đàn, hai con voi cân sức cân tài, những kỹ năng chiến đấu quan sát được giống nhau nên mới đầu không con nào chiếm được thế thượng phong.

Không chỉ dùng đầu để húc nhau, những con voi còn biết dùng chiếc vòi cực khỏe của mình để tấn công và phòng thủ.

Cuối cùng, trận chiến kết thúc khi một con voi bắt được sơ hở của đối thủ, nắm lấy cơ hội và liên tục đẩy lùi, ép đối thủ phải chịu thua.

Trong tự nhiên hoang dã, voi đực trẻ tuổi cũng có nhiều trận kịch đấu vì những lý do khác nhau. Chúng có thể chiến đấu để chứng minh bản thân, kiểm tra sức mạnh, rèn luyện thân thể hoặc tranh giành bạn tình.

Trong số đó, những trận quyết đấu để tranh giành quyền giao phối thường diễn ra khốc liệt nhất.

Bởi bản tính hiếu thắng lại bị kích thích do hooc môn sinh lý tăng cao vào mùa động dục, voi đực thường gây tổn thương cả cho đồng loại của mình khi chúng kịch đầu vì bạn tình.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/tran-doi-khang-chung-minh-thuc-luc-cua-voi-duc-tre-tuoi-810267.html