Trận chiến Lyon – Real Madrid qua những con số

(TT&VH Online) – Real đang sở hữu một thành tích khá ấn tượng, Lyon lại có điểm tựa lớn là sân nhà và họ đã sẵn sàng cho một cuộc “báo thù” sau trận thua tan nát ở lượt đi.

Thông tin lực lượng

Michel Bastos sẽ không thể ra sân ở trận đấu này và anh sẽ cần tới ít nhất 2 tuần nữa để trở lại. Bên cạnh đó, Lyon cũng không có thể có sự phục vụ của Lisandro Lopez, người đã có 8 tuần điều trị chấn thương mắt cá.

Bên phía Real Madrid, Kaka, Marcelo và Alvaro Arbeloa sẽ không có tên ở trận đấu này. Bộ ba cầu thủ của Real không được đăng ký ở trong danh sách 20 cầu thủ tới Pháp vì những chấn thương nhẹ. Kaka bị đau ở bắp chân, Marcelo và Arbeloa có vấn đề với cơ đùi.

Real sẽ không có Kaka và Marcelo trong trận đấu này - Ảnh Getty

Họ đã nói:

HLV Lyon Remi Garde:“Lyon phải chứng minh được sự thay đổi sau trận thua ở Madrid. Lyon không muốn tiếp tục nghĩ về một thất bại nữa nhất là sau khi đã để thua tới 0-4 ở lượt đi. Trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi nhưng nó chưa phải là trận chung kết. Một thất bại sẽ khiến Lyon rơi vào tình thế khó khăn. Real đang có phong độ cao nhưng chúng tôi đã có một kế hoạch cụ thể cho trận đấu này.”

HLV Real Madrid Jose Mourinho:“Năm trước, Real đã loại Lyon và đây sẽ là cơ hội để chúng tôi tìm kiếm thêm một chiến thắng giống như những gì đã làm như năm ngoái. Đây không phải là vòng knock –out mà chỉ là một trận đấu ở vòng bảng nhưng chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để có một kết quả tốt nhất. Lyon sẽ chơi với rất nhiều động lực, nhưng đó là điều tất yếu”.

Thống kê:

Lyon mới chỉ thắng 1 trong 10 trận gần đây trước những đối thủ đến từ Tây Ban Nha ở sân chơi Champions League. Đó là trận đấu diễn ra hồi tháng 2/2010 sau khi họ hạ Real Madrid 1-0. Những trận còn lại kết thúc với 5 hòa và 4 thất bại.

4 trận đấu tiếp Real Madrid trên sân nhà ở Champions League, Lyon đã thắng 3 lần.

Real Madrid là đội duy nhất tính đến thời điểm này duy trì được thành tích toàn thắng ở cả 3 trận đấu đầu tiên. Họ cũng là đội duy nhất chưa để lọt lưới một bàn nào.

8 trận gần đây ở Champions League, Lyon thắng 1 trong khi thua 4 và hòa 3. Trận thắng duy nhất là khi đội bóng nước Pháp hạ Dimano Zagreb ở lượt trận thứ 2 vòng bảng mùa giải năm nay.

Lyon luôn có thành tích khá tốt khi được chơi trên sân nhà ở giải đấu mang tên Champions League. Sau 12 trận gần đây, Lyon mới chỉ để thua duy nhất 1 lần, đó chính là trận thua 0-3 trước Bayern Munich trong trận lượt về của mùa giải 2009-10.

Real Madrid mới chỉ thua 1 trong 16 trận gần đây nhất ở Champions League (thắng 11 và hòa 4). Thất bại duy nhất là trận thua 0-2 trước Barcelona hồi tháng 4/2011.

Real Madrid mới chỉ phải nhận 6 bàn thua trong 15 trận gần đây nhất ở đấu trường Champions League.

Benzema là chân sút ưa thích phá lưới Lyon nhất. Tính đền thời điểm này, anh đã 6 lần chọc thủng lưới đội bóng cũ.

Nhật Quang(tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20111102154022719t129/tran-chien-lyon-real-madrid-qua-nhung-con-so.htm